“Ngành y tế thúc đẩy khám chữa bệnh từ xa” (20/09/2020)
Dịch COVID-19 đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho toàn cầu. Tuy nhiên, đây cũng là dịp để các quốc gia thúc đẩy các lĩnh vực số phát triển, trong đó có y tế số, và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế này. Thời gian gần đây, nhiều bệnh viện lớn trong cả nước như Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai, bệnh viện Đại học Y Hà Nội, bệnh viện Nhi trung ương…, hay như các bệnh viện tuyến tỉnh- Quảng Ninh,… đã triển khai các hệ thống khám chữa bệnh từ xa. Không chỉ giúp các bệnh viện đáp ứng tốt hơn công tác khám chữa bệnh trong tình hình mới, việc triển khai các hệ thống khám chữa bệnh từ xa, quan trọng hơn, còn giúp giải quyết những vấn đề như: Làm thế nào để giảm tải cho các cơ sở y tế tuyến trung ương? Làm sao để người dân Việt Nam dù ở bất kỳ đâu cũng được hưởng chất lượng phục vụ y tế tốt nhất?... vốn vẫn luôn là những câu hỏi mà ngành y tế đã và đang đi tìm lời giải.
Nổi bật VOVLIVE
Vào lúc 14h chiều nay (22/7), tâm bão số 3 nằm trên khu vực đất liền các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8, giật cấp 10. Bão cũng gây lốc, sét và gió giật mạnh cho một số địa bàn ở Hà Nội.
-
Các trường đại học lần lượt công bố điểm sàn xét tuyển năm 2025, đây là mức điểm tối thiểu thí sinh cần đạt để đăng ký nguyện vọng vào trường.
-
Sáng 22/7, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì lễ đón và hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing.
Mới nhất
-
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở miền Tây của tỉnh Nghệ An (huyện Tương Dương, Kỳ Sơn cũ) xảy ra sạt lở đất, nước sông suối đang dâng cao, chảy xiết.
-
Dự báo trong 3 giờ tới, bão số 3 Wipha gây mưa lớn ở Thanh Hoá và Nghệ An, nhiều khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.
-
Ngày 22/7, trước diễn biến phức tạp của bão số 3, kèm mưa lớn diện rộng một số địa phương, Thanh Hóa đã chủ động triển khai phương án di dời khẩn cấp người dân khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở cao.
-
Trưa nay (22/7), bão số 3 đã đi vào đất liền các tỉnh Hưng Yên - Ninh Bình với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Do ảnh hưởng hoàn lưu bão, nhiều khu vực ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ghi nhận mưa to đến rất to, gió giật mạnh, nước dâng cao, nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.
-
Nhờ chủ động trong công tác phòng chống bão số 3, đến trưa 22/7, TP. Hải Phòng chưa ghi nhận thiệt hại đáng kể về người và tài sản. Tuy nhiên, các địa phương trên địa bàn Thành phố không chủ quan, tiếp tục tích cực, chủ động tăng cường các biện pháp ứng phó với mưa lớn sau cơn bão.
-
Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, từ đêm qua đến sáng nay 22/7, nhiều địa phương trong tỉnh Sơn La xảy ra mưa dông diện rộng, gia tăng nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.
-
Mưa lớn ở Hà Nội nguy cơ gây ra ngập úng đô thị, sạt lở đất đặc biệt là các khu vực có địa hình dốc. Có thể kèm theo các hiện tượng dông, lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng...
-
Ngày 22/7, bão số 3 tiếp tục gây mưa trên diện rộng ở khu ven biển của Quảng Ninh. Các phương tiện neo đậu tại các bến cảng đều tuân thủ các quy định về phòng chống bão, chưa ghi nhận thiệt hại.