Những sắc màu tôn giáo - Jerusalem - Vùng đất của thánh tích

27/12/2022, 14:29

Hành trình tìm hiểu "sắc màu tôn giáo" tại Jerusalem Vùng đất của thánh tích

Nằm ở khu vực Trung Đông, dọc theo bờ Đông của Địa Trung Hải, Israel là một trong những quốc gia năng động và hiện đại nhất thế giới.

Là đất nước nhỏ bé nhưng lịch sử, văn hóa, đa dạng sắc tộc, phong cảnh và trải nghiệm của Israel lại đầy ắp.

Đến Israel, du khách có thể khám phá những địa điểm, pháo đài, di tích khảo cổ khắp đất nước và phát hiện từng tầng lịch sử qua các niên đại và các đế chế khác nhau.

Nơi đây cũng được biết đến là quê hương lịch sử của người Do Thái, xứ sở của Kinh thánh. Đó là mảnh đất có ý nghĩa quan trọng với những người Do thái giáo, Hồi giáo, Thiên Chúa, Druzze, Bahái’i và nhiều người khác vẫn đang sống và thờ phụng theo đức tin của họ.

Nằm ở khu vực Trung Đông, dọc theo bờ Đông của Địa Trung Hải, Israel là một trong những quốc gia năng động và hiện đại nhất thế giới.

Là đất nước nhỏ bé nhưng lịch sử, văn hóa, đa dạng sắc tộc, phong cảnh và trải nghiệm của Israel lại đầy ắp.

Đến Israel, du khách có thể khám phá những địa điểm, pháo đài, di tích khảo cổ khắp đất nước và phát hiện từng tầng lịch sử qua các niên đại và các đế chế khác nhau.

Nơi đây cũng được biết đến là quê hương lịch sử của người Do Thái, xứ sở của Kinh thánh. Đó là mảnh đất có ý nghĩa quan trọng với những người Do thái giáo, Hồi giáo, Thiên Chúa, Druzze, Bahái’i và nhiều người khác vẫn đang sống và thờ phụng theo đức tin của họ.

Nằm ở khu vực Trung Đông, dọc theo bờ Đông của Địa Trung Hải, Israel là một trong những quốc gia năng động và hiện đại nhất thế giới.

Là đất nước nhỏ bé nhưng lịch sử, văn hóa, đa dạng sắc tộc, phong cảnh và trải nghiệm của Israel lại đầy ắp.

Đến Israel, du khách có thể khám phá những địa điểm, pháo đài, di tích khảo cổ khắp đất nước và phát hiện từng tầng lịch sử qua các niên đại và các đế chế khác nhau.

Nơi đây cũng được biết đến là quê hương lịch sử của người Do Thái, xứ sở của Kinh thánh. Đó là mảnh đất có ý nghĩa quan trọng với những người Do thái giáo, Hồi giáo, Thiên Chúa, Druzze, Bahái’i và nhiều người khác vẫn đang sống và thờ phụng theo đức tin của họ.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất