• image

    Sự tích Lạc Long Quân và Âu Cơ

    Câu chuyện "Sự tích Lạc Long Quân và Âu Cơ" kể về cội nguồn của những người con đất Việt. Lạc Long Quân và Âu Cơ sau khi thành chồng vợ đã sinh ra 100 người con. 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển. Còn 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng. Một trăm người con ấy đã sinh sôi và phát triển, thế hệ này nối tiếp thế hệ kia để bảo vệ và dựng xây đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp...
Chương mới nhất
  • 01/04/2021
    Ngày xưa, ở Lĩnh Nam có một thủ lĩnh tên là Lộc Tục hiệu là Kim Dương Vương, sức khỏe tuyệt trần, lại có tài đi dưới nước một cách dễ dàng. Một hôm, Kim Dương Vương đi chơi ở hồ Động Đình gặp Long Nữ, là con gái Long Vương. Hai người nên duyên vợ chồng và sinh hạ được người con trai tên Sùng Lãm. Lớn lên, Sùng Lãm rất khỏe, một tay có thể nhấc lên cao tảng đá bằng một tay. Giống cha, Sùng Lãm cũng có tài đi dưới nước. Khi nối nghiệp cha, chàng lấy hiệu là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân quyết chí đi du ngoạn khắp nơi. Đến bờ biển đông nam, Lạc Long Quân gặp một con cá rất lớn, thân mình dài hơn 50 trượng. Lạc Long Quân bằng sự dũng cảm của mình đã diệt trừ được con Ngư Tinh nguy hiểm này. Một thời gian sau, Lạc Long Quân gặp Âu cơ và hai người cùng sống chung trong cung điện của mình. Lạc Long Quân ở với Âu Cơ ít lâu thì Âu Cơ có mang. Nàng sinh ra một bọc trứng, vài ngày sau, bọc trứng nở ra thành 100 quả trứng. Mỗi quả trứng nở ra thành một người con trai, đứa nào cũng khôi ngô, tuấn tú, lớn nhanh như thổi. Hàng chục năm trôi qua, Lạc Long Quân sống đầm ấm bên đàn con của mình nhưng trong lòng vẫn nhớ về thủy phủ...
    Xem thêm Thu gọn