• image

    Dâu giỏi khỏi lo

    Khi lấy chồng, thường những người con dâu sẽ không ở nhà cha mẹ đẻ của mình, mà đến ở nhà chồng, hoặc ở riêng. Họ có thêm một bổn phận, đó là "làm dâu". Câu chuyện"Dâu giỏi khỏi lo" sẽ kể về một cô con dâu rất tài trí của một gia đình nọ.
Chương mới nhất
  • 01/04/2021
    Ngày xửa ngày xưa, có một gia đình nọ sinh được 3 người con trai. Hai người anh đã lập gia đình, riêng người con út dù đã có nhiều chỗ mai mối nhưng người cha vẫn chưa hài lòng bởi người cha muốn người con dâu út phải thật thông minh, tháo vát để cai quản gia tài. Rồi cuối cùng, người con út cũng đã lập gia đình, cô con dâu út rất thông mình nên người cha rất quý mến và hãnh diện. Trong ngày cưới, vì hãnh diện khi có cô con dâu thông minh nên ông đã ghi một bảng hiệu lớn với dòng chữ "Dâu giỏi khỏi lo". Việc làm này của ông bố làm nhiều người ngạc nhiên và tò mò xem người con dâu thông minh đến cỡ nào mà ông phải làm thế. Rồi việc này đã đến tai nhà vua, nhà vua cho gọi ông bố vào. Lần này qua lần khác, nhà vua đưa ra những thử thách để thử tài người con dâu nhưng người con dâu đều vượt qua một cách dễ dàng. Cuối cùng, khâm phục trí thông minh người con dâu, nhà vua đã ban thưởng và ban tặng bảng hiệu bốn chữ bằng vàng "Dâu giỏi khỏi lo."
    Xem thêm Thu gọn