Chương mới nhất
-
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2026 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa.Thu gọn
-
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần khơi dậy và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ mạch nguồn truyền thống ấy, đất nước ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Và Đại hội XIV chính là nơi cán bộ, đảng viên, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, tạo động lực đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.Thu gọn
-
Trong nhiệm kỳ XIII của Đảng, khi đất nước đứng trước những vận hội lớn đan xen với không ít khó khăn, thách thức, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được triển khai với quy mô, quyết tâm và hiệu quả chưa từng có. Gần 5 năm qua, thực tiễn đã cho thấy đây là nhiệm kỳ ghi dấu những chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc nhất trong nỗ lực làm trong sạch đội ngũ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị. Những kết quả quan trọng đó không chỉ tạo nền tảng chính trị vững chắc cho sự phát triển của đất nước, mà còn tiếp thêm niềm tin, khí thế và kỳ vọng mới cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.Thu gọn
-
Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã dành một phần để tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV, thể hiện công tác xây dựng Đảng luôn đóng đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo sự vững mạnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Đây được xem như cẩm nang chi tiết định hướng cụ thể những công việc cần làm trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ tới.Thu gọn
-
Trong bối cảnh cuộc chiến thông tin đang diễn ra với tính chất ngày càng quyết liệt, mặt trận tư tưởng trở thành địa bàn trọng yếu mà các thế lực thù địch không ngừng tập trung phá hoại. Vì vậy, để ứng phó hiệu quả với chiêu trò của các thế lực thù địch, một trong những giải pháp chiến lược, mang tính “đối kháng chủ động” và “phòng thủ từ gốc” chính là “phủ xanh thông tin tích cực”, từng bước kiến tạo một “lá chắn thép” tư tưởng bao phủ toàn xã hội.Thu gọn
-
Trong các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIV, khái niệm “cách mạng về thể chế” và yêu cầu “đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát” được nhắc nhiều lần. Như dự thảo nêu, đây không chỉ là cách nói hoa mỹ mà xuất phát từ những điểm nghẽn kéo dài trong thực tiễn quản trị quốc gia, nhất là ở khâu phân cấp - phân quyền. Bài viết của TS Hoàng Đăng Vinh - Nguyên Vụ trưởng Vụ GDCN, Bộ Giáo dục và Đào tạo.Thu gọn
-
Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV yêu cầu xây dựng hệ thống quản lý nhà nước, quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, phục vụ và kiến tạo phát triển, xây dựng Chính phủ số, chính quyền số. Đây không chỉ là sự thay đổi về thuật ngữ mà là bước tiến về nhận thức, chuyển từ mô hình quản lý sang quản trị. Xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, linh hoạt, cạnh tranh hiệu quả không chỉ là yêu cầu của hội nhập, mà còn là điều kiện để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng phát triển. Một nền quản trị hiện đại sẽ là trụ cột của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nơi: Đảng lãnh đạo bằng tầm nhìn; Nhà nước quản lý bằng pháp luật; Xã hội vận hành bằng niềm tin và sự tham gia của người dân.Thu gọn
-
Việc ứng dụng công nghệ số vào đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Khi được triển khai bài bản, đồng bộ, chuyển đổi số giúp tổ chức cơ sở đảng vận hành hiệu quả, minh bạch hơn, góp phần tạo động lực mới đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.Thu gọn
-
Từ tầm nhìn lý luận và tổng kết thực tiễn hơn 90 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, có thể khẳng định: Mọi thắng lợi của Đảng và dân tộc đều gắn liền với việc lựa chọn, rèn luyện và trọng dụng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trí tuệ sắc bén, đạo đức trong sáng và năng lực tổ chức thực tiễn cao. Đội ngũ cán bộ ấy chính là "trung tâm của năng lực cầm quyền và quản trị quốc gia", đồng thời là nhân tố quyết định việc hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.Thu gọn
-
Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng xác định rõ công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, mang ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển bền vững của đất nước và việc củng cố niềm tin của nhân dân. Đồng thời, Dự thảo nhấn mạnh việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng là yếu tố quyết định để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện và thống nhất của Đảng trên mọi mặt, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.Thu gọn
-
Hướng tới Đại hội XIV của Đảng, phong trào thi đua yêu nước đang lan tỏa mạnh mẽ. Bằng tinh thần đoàn kết, đồng bào Khmer ở Nam Bộ đang cùng nhau giữ gìn ANTT và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nền tảng quan trọng để xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, phát triển.Thu gọn
-
40 năm đổi mới là hành trình trưởng thành về tư duy lý luận và bản lĩnh lãnh đạo của Đảng. Những góp ý sâu sắc cho Dự thảo Văn kiện tiếp tục bồi đắp trí tuệ tập thể, tạo nền tảng tư duy mới cho Đại hội XIV trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, đòi hỏi mô hình phát triển độc lập, tự chủ, hội nhập và bền vững. Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh mục tiêu "Tự chủ chiến lược", thể hiện tầm nhìn chiến lược về chủ động hoạch định, dẫn dắt và kiến tạo sự phát triển của đất nước trong thế giới nhiều biến động khó lường.Thu gọn
-
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào tháng 01/2026. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, có ý nghĩa to lớn đối với lộ trình phát triển của đất nước. Trước thềm Đại hội, các thế lực thù địch trong và ngoài nước đã triệt để lợi dụng không gian mạng, tung tin giả, thông tin xuyên tạc về các nội dung của văn kiện Đại hội và công tác nhân sự dự kiến trình Đại hội, để từ đó quy chụp, bôi nhọ vai trò lãnh đạo của Đảng, “bẻ lái” nhận thức và “điều hướng” dư luận xã hội đi chệch đường lối của Đảng. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, khi Đảng ta chỉ đạo tổ chức sắp xếp tinh gọn bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, cải cách thể chế… thì các thế lực thù địch, phản động càng kiếm cớ tán phát thông tin sai trái hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc vị trí, tầm vóc của Đại hội XIV.Thu gọn
-
Theo kế hoạch đã được định sẵn, từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 1 năm 2026, Thủ đô Hà Nội sẽ là nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Khi những ngày đầu năm 2026 đang cận kề, nhịp đập của cả đất nước dường như hối hả hơn. Đây không đơn thuần là một kỳ sinh hoạt chính trị định kỳ, mà là dấu mốc đặc biệt quan trọng trên hành trình phát triển của dân tộc.Thu gọn
-
Trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những biến động sâu sắc, nhanh chóng và khó dự báo; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột vũ trang, tranh chấp chủ quyền, an ninh phi truyền thống và an ninh mạng nổi lên như những thách thức thường trực, thì yêu cầu bảo vệ Tổ quốc đặt ra những đòi hỏi mới, toàn diện và cấp bách hơn. Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hiện đang được lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đã dành một vị trí đặc biệt quan trọng cho lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Nhiều ý kiến phân tích cho rằng, dự thảo văn kiện lần này không chỉ kế thừa những quan điểm nhất quán của Đảng ta, mà còn thể hiện bước phát triển mới trong tư duy chiến lược về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.Thu gọn
Cùng thể loại










