Xây dựng môi trường văn hóa học đường lành mạnh

Thu Luong | 07/10/2020, 10:01

Phó hiệu trưởng sử dụng ma túy ngay tại nơi làm việc, thầy giáo lạm dụng tình dục trẻ em vị thành niên, cô giáo bắt học trò uống nước giặt giẻ lau bảng, học trò nói tục, chửi bậy, đánh nhau như côn đồ ...Những biểu hiện xuống cấp của văn hóa học đường thời gian gần đây thật đáng lo ngại. Vậy ngành giáo dục, gia đình và bản thân học sinh cần làm gì để chung tay đẩy lùi cái xấu, chung tay xây dựng văn hóa học đường thực sự lành mạnh? Cùng PGS.TS Lê Thị Bích Hồng - nguyên Phó vụ trưởng Vụ văn hóa văn nghệ - Ban tuyên giáo Trung ương bàn luận vấn đề này.

Xây dựng môi trường văn hóa học đường lành mạnh
Bài liên quan
Làm rõ vụ nữ sinh lớp 12 ở Bình Phước bị bạn đánh đến tổn thương sọ, trầm cảm
Ngày 16/4, Công an thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 12 bị bạn đánh khi đi học thêm, dẫn đến tổn thương sọ và trầm cảm nặng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất