Xăng, dầu giảm giá ngư dân miền Trung phấn khởi vươn khơi

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung | 07/08/2022, 14:42

Giá xăng, dầu giảm giúp ngư dân có động lực để tiếp tục vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Sau nhiều lần liên tiếp xăng dầu giảm giá, ngư dân các tỉnh miền Trung được tiếp thêm động lực vươn khơi bám biển. Hiện, nhiều chủ tàu đang tất bật chuẩn bị cho chuyến biển dài ngày tiếp theo.

Ông Nguyễn Cư, chủ tàu cá QNg 94020 ở thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, giá nhiên liệu liên tiếp giảm giúp ngư dân đỡ khoản chi phí cho mỗi chuyến ra khơi. Tàu của ông Nguyễn Cư có công suất 700 CV khai thác ở vùng biển Hoàng Sa, trung bình mỗi chuyến ra khơi hơn nửa tháng, sử dụng khoảng hơn 2.500 lít dầu diesel.

Ông Cư nhẩm tính, hiện nay, giá dầu đã giảm hơn 3.000 đồng/lít nên ông sẽ tiết kiệm được gần 40 triệu đồng mỗi chuyến biển. Chuyến biển vừa rồi, tàu của ông Nguyễn Cư đánh bắt được 40 tấn cá nục, cá hố.

“Giá dầu giảm giúp bà con ngư dân nhẹ phí tổn, kiếm ăn được. Mỗi chuyến biển tàu thu lãi hơn 100 triệu, có khi 180 triệu đồng. Ngư dân ra khơi có hiệu quả nên yên tâm bám biển”, ông Cư nói.

Giá xăng, dầu giảm giúp ngư dân có động lực để tiếp tục vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đồng thời, tạo được việc làm, thu nhập cho nhiều lao động dựa vào nghề đi biển để kiếm sống. Ông Nguyễn Tiệp, chủ một tàu cá ở tỉnh Quảng Bình cho biết, sau 2 tháng nằm bờ, hiện giá xăng dầu đã giảm, chi phí chuyến biển cũng giảm từ 20% - 30% nên ông cho tàu ra khơi trở lại.

“Nghề đi biển phụ thuộc nhiều vào giá xăng dầu tăng hay giảm, giá dầu giảm giúp chi phí của ngư dân ít hơn tất nhiên ai cũng mừng. Hiện nay các ngư dân ra khơi theo tổ, đội và liên lạc với nhau nếu thấy chỗ nào có thể khai thác được. Chi phí giảm và sản lượng tăng cao sẽ giúp các ngư dân thu nhập tốt hơn”, ông Tiệp chia sẻ.

Những ngày này, không khí tại cảng cá Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng tất bật, rộn ràng hơn. Nhiều ngư dân tranh thủ thời tiết thuận lợi và giá nhiên liệu giảm chuẩn bị lương thực, thực phẩm… sẵn sàng vươn khơi.

Ông Nguyễn Lại, Phó Trưởng Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang thành phố Đà Nẵng cho biết, giá xăng, dầu giảm là điều kiện thuận lợi cho ngư dân đánh bắt xa bờ. Bình quân, mỗi chuyến ra khơi dài ngày, chi phí nhiên liệu giảm được hàng chục triệu đồng. Ông Nguyễn Lại cho hay, bình quân mỗi ngày có 40 tàu cá cập cảng bốc dỡ thuỷ sản, sản lượng đạt khoảng 200 tấn.

“Xăng dầu giảm kéo theo chi phí giảm và tăng lợi nhuận của ngư dân sau mỗi chuyến biển nên bà con đều phấn khởi, chuẩn bị vật tư, hậu cần để vươn khơi. Trong những ngày gần đây lượng tàu ra khơi đã tăng, thuỷ hải sản mang về đã có dấu hiệu tăng và bà con tự tin hơn tiếp tục những chuyến biến tiếp theo”, ông Nguyễn Lại thông tin./.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất