Vụ tai nạn gãy cần đổ bê tông ở Đà Nẵng: Nạn nhân thứ 2 tử vong

Thành Long/VOV-miền Trung | 11/07/2022, 22:08

Tiếp tục thông tin vụ tai nạn gãy cần đổ bê tông ở Đà Nẵng, tối nay (11/7), Lãnh đạo Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, thêm 1 nạn nhân nữa vừa tử vong.

Như vậy, vụ tai nạn này đã làm 2 người chết, 2 người bị thương. 2 người tử vong là ông Nguyễn Phước Sơn (44 tuổi), trú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng tử vong tại chỗ và ông Hồ Văn Hiển Linh (49 tuổi), trú thành phố Đà Nẵng, tử vong trên đường đi cấp cứu. 2 người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng là Đặng Văn Linh (27 tuổi), trú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng và ông Trương Minh Đức (51 tuổi), trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, như VOV.VN đã đưa, lúc 16h30 phút chiều 11/7, tại Công trình nhà ở liền kề C1-C2 ở phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ tai nạn lao động. Trong quá trình đổ bê tông dầm sàn tầng 4 của công trình, xe bơm bê tông biển kiểm soát 43C-000.01 thuộc xe Công ty Cổ phần bê tông Đăng Hải Đà Nẵng bị sự cố gãy cần bơm bê tông, rơi xuống trúng 04 công nhân đang thi công tại tầng 4 công trình. Hậu quả, ông Sơn, ông Linh tử vong và 2 công nhân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng.

Nhận thông tin, Cảnh sát cứu nạn cứu hộ có mặt tại hiện trường để cứu người bị nạn, khám nghiệm và làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

Bài liên quan
Đà Nẵng lắp gương cầu lồi tại các kiệt, hẻm hạn chế tai nạn giao thông
Từ cuối năm 2023, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng triển khai chủ trương lắp gương cầu lồi tại các tuyến đường, kiệt, hẻm trên địa bàn. Việc làm này giúp người dân tham gia giao thông trong các kiệt, hẻm dễ quan sát, hạn chế tai nạn và đảm bảo an toàn khi đi lại.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất