Vụ cháy kinh hoàng tại TP Vinh: 6 người tử vong có thể do ngạt khí độc

CTV Nhật Minh/VOV.VN | 15/06/2021, 18:09

Ngôi nhà được xây dựng kiên cố, xung quanh là hệ thống kính cường lực, không có lối thoát nạn, có thể các nạn nhân chết là do ngạt khí độc.

Liên quan đến vụ cháy kinh hoàng xảy ra tại TP Vinh khiến 6 người tử vong, Đại tá Cao Minh Huyền - PGĐ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, ngôi nhà xây dựng kiên cố, xung quanh được lắp hệ thống kính chịu lực, đường thoát nạn không có, nguyên nhân tử vong có thể do khói độc bao trùm lên nạn nhân, chết là do ngạt.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An kết cấu ngôi nhà khiến lực lượng chức năng cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn để tiếp cận.

Chiều 15/6, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục C09 -Bộ Công an đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc.

Ông Nguyễn Tam Kỳ, Chủ tịch UBND phường Lê Mao (TP. Vinh) cho biết, có thể vụ cháy bắt nguồn từ một góc nhà ở tầng 1 rồi nhanh chóng lan rộng ra cả tòa nhà 3 tầng. Hiện thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để đưa về quê lo hậu sự.

Theo thông cáo báo chí của Công an tỉnh Nghệ An, vào khoảng 0h17 ngày 15/6, Trung tâm 114 Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo cháy xảy ra tại nhà dân, địa chỉ số 146, đường Đinh Công Tráng, TP Vinh. Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo huy động 7 xe chữa cháy, gần 100 cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng PC07, PC09, PK02 và Công an TP Vinh nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo an ninh trật tự.

Căn nhà bị cháy được xác định là nhà ở kết hợp kinh doanh gồm 1 tầng hầm và 3 tầng nổi. Trong đó tầng 1 được sử dụng để cho thuê mặt bằng làm phòng trà (đã đóng cửa do dịch Covid-19), 1 phòng ngủ của gia đình và 1 ga ra ô tô. Tầng 2 để trống. Tầng 3 có 1 phòng ngủ cho thuê.

Thời điểm lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường đám cháy đã phát triển lớn, bao trùm toàn bộ tầng 1 và đang cháy lan lên các tầng trên, khói khí độc bao trùm toàn bộ căn nhà. Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai công tác chữa cháy, phá dỡ cửa, cấu kiện xây dựng của căn nhà để cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời triển khai phun nước làm mát ngăn đám cháy lan sang các khu vực nhà dân lân cận. Đến 0h40 cùng ngày đám cháy được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Trong quá trình cứu nạn, cứu hộ lực lượng chức năng phát hiện 6 thi thể nạn nhân đã tử vong. Cụ thể có 4 thi thể được phát hiện trong phòng ngủ tầng 1, 2 thi thể được phát hiện trong phòng ngủ tầng 3.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: Nguyễn Tr.H (SN 1984, quê ở xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương) và vợ là N.Th.H (SN 1984), hai con là N.Đ.Nh (SN 2010), N.H.Ph (SN 2016).

Hai nạn nhân khác tử vong trong vụ việc là Nguyễn Thị L.Ph (1977), Nguyễn Ngọc M.H (2009, cùng trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh).

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn./.

Bài liên quan
Vụ bé trai lọt trụ bê tông: Công an Đồng Tháp thông tin nguyên nhân tử vong
Thượng tá Trần Trung Quốc, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, qua kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị sốc chấn thương vùng đùi phải và rơi vào môi trường có nước là nguyên nhân dẫn đến tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm vi phạm
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến 7 người chết ở Yên Bái, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).
Mới nhất