Volvo đang hướng tới các dòng xe chạy điện hoàn toàn vào 2030

CTV Hiếu Nguyễn/VOV.VN Theo Carscoops | 06/12/2020, 06:30

Theo chia sẻ của Giám đốc điều hành Volvo - ông Hakan Samuelsson, hãng xe Thụy Điển hiện đang hướng tới mục tiêu trở thành thương hiệu xe chạy điện hoàn toàn trong vòng 10 năm tới.

Volvo tuyên bố rằng, mục tiêu đầu tiên của họ là một nửa doanh số toàn cầu về xe chạy hoàn toàn bằng điện vào năm 2025, tuy nhiên, hãng vẫn phải đặt ra thời hạn về thời điểm ngừng sản xuất các mẫu xe chạy bằng động cơ đốt trong.

1_36.jpg

Ông Hakan Samuelsson nói với Financial Times Future of Car Summit: “Con đường phía trước chắc chắn sẽ có những quy tắc cần phải tuân theo khi chúng ta từ bỏ động cơ đốt trong. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu chúng tôi vẫn cung cấp động cơ xăng sau năm 2030".

Mặc dù Volvo muốn 20% doanh số toàn cầu của mình trong năm nay là xe điện hóa, nhưng phần lớn trong số đó vẫn sẽ chỉ là các mẫu xe hybrid và plug-in hybrid.

Ông nói thêm: “Một khi bạn nhận ra rằng động cơ xăng và diesel thực sự không phải là một phần của tương lai, thì chúng tôi sẽ ở đó và giúp bạn tiến vào thế giới mới”.

Samuelsson nói rằng công ty của ông đã nhận ra điều này và không lo lắng về việc các quốc gia như Anh đặt ngày kết thúc bán các mẫu động cơ đốt trong. "Volvo sẽ rất cẩn thận và chỉ cung cấp động cơ điện trước khi bất kỳ khách hàng nào có yêu cầu chính thức về việc này"./.

Bài liên quan
Mô hình xe điện 2 bánh chia sẻ tại Hà Nội, tại sao khó triển khai?
Theo kết quả nghiên cứu về xe điện 2 bánh chia sẻ tại Hà Nội do Trường Đại học Công nghệ GTVT vừa công bố, có khá nhiều rào cản khiến xe điện 2 bánh khó triển khai tại Hà Nội, hoặc mới chỉ dừng lại ở mô hình thí điểm. Vậy, những rào cản này là gì?

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bế mạc Phiên họp 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phát biểu bế mạc Phiên họp 32, chiều 23/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau 4,5 ngày làm việc, UBTVQH đã thảo luận, cho ý kiến với 19 nội dung và cho ý kiến bằng văn bản về 3 báo cáo của Chính phủ.
Mới nhất