Việt Nam có thêm tỷ phú USD trên sàn chứng khoán

(Nguồn: Zing News) | 07/10/2021, 15:26

Nhờ bổ sung thêm 7.600 tỷ đồng từ việc niêm yết cổ phiếu KSF, tài sản trên sàn chứng khoán của ông Đỗ Anh Tuấn tăng mạnh lên hơn 25.700 tỷ đồng.

Ngày 6/10, Tập đoàn KSFinance đưa 300 triệu cổ phiếu KSF giao dịch trên sàn niêm yết HNX với giá tham chiếu 36.000 đồng/cổ phiếu. Kết phiên, mã chứng khoán này tăng gần 30% lên mức 46.800 đồng mỗi đơn vị.

Cổ phiếu nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư khi tăng trần ngay đầu phiên và tổng khối lượng khớp lệnh trong phiên chỉ đạt 74.100 đơn vị. Tính đến cuối phiên giao dịch, thị trường vẫn dư gần 1 triệu cổ phiếu đặt mua tại mức giá trần.

Với thị giá trên, giá trị vốn hóa thị trường của Tập đoàn KSFinance đã đạt mức 14.040 tỷ đồng, tương đương hơn 610 triệu USD.

Giàu thứ 7 sàn chứng khoán

Theo cơ cấu cổ đông đến cuối tháng 8, Chủ tịch Hội đồng quản trị Đỗ Anh Tuấn là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 162,7 triệu cổ phiếu KSF (tỷ lệ 54,25% vốn công ty). Theo đó lượng cổ phần này vừa mang lại cho ông thêm 7.615 tỷ đồng.

Ông Đỗ Anh Tuấn trước đó đã là một trong những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam với việc sở hữu cổ phần tại nhiều doanh nghiệp có vốn hóa lớn khác.

Ông Tuấn là chủ tịch Công ty Phát triển Sunshine Homes (SSH), một nhà phát triển bất động sản khác thuộc Sunshine Group. Mã chứng khoán SSH đang có thị giá 102.200 đồng/cổ phiếu, tương đương với quy mô giao dịch 25.550 tỷ đồng.

Ông Đỗ Anh Tuấn đồng thời là cổ đông lớn nhất (162,5 triệu cổ phiếu) của SSH, tương đương với 65% vốn doanh nghiệp. Như vậy lượng cổ phần SSH mà vị này nắm giữ có giá trị thị trường 16.608 tỷ đồng.

Một công ty khác là Xây dựng SCG (SCG) lên sàn chứng khoán hồi tháng 4 và chứng kiến chuỗi giá tăng ấn tượng, trước khi đi ngang tại mức giá 63.900 đồng/cổ phiếu như hiện tại, tăng 210% so với giá tham chiếu chào sàn.

Việt Nam có thêm tỷ phú USD trên sàn chứng khoán - 1

 10 người giàu nhất sàn chứng khoán. (Biểu đồ: Zing.vn)

Hiện chủ tịch Xây dựng SCG cũng là ông Đỗ Anh Tuấn cùng việc sở hữu hơn 19,5 triệu cổ phiếu SCG, tương đương gần 23% vốn. Lượng cổ phiếu này đang có giá trị thị trường gần 1.249 tỷ đồng.

Ngoài ra doanh nhân trên cũng vừa được bổ nhiệm chức phó tổng giám đốc Kienlongbank (KLB) kể từ ngày 20/9. Ông đang trực tiếp nắm giữ 12,4 triệu cổ phiếu KLB với giá thị trường 275 tỷ đồng, ngoài ra còn đang đăng ký mua thêm 3,5 triệu cổ phiếu khác.

Như vậy, tổng giá trị cổ phần mà ông Đỗ Anh Tuấn hiện nắm giữ tại 4 doanh nghiệp trên là 25.747 tỷ đồng. Lượng tài sản này giúp ông leo lên vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng người giàu sàn chứng khoán và cũng trở thành vị tỷ phú USD tiếp theo.

Trong số 8 cá nhân có tài sản tỷ USD trên sàn chứng khoán, hiện có 4 người liên quan chủ yếu đến các doanh nghiệp bất động sản là ông Phạm Nhật Vượng (Vingroup), ông Bùi Thành Nhơn (Novaland), ông Nguyễn Văn Đạt (Bất động sản Phát Đạt) và ông Đỗ Anh Tuấn.

Tuy nhiên các đại gia ngành bất động sản thường ít được gọi tên trên bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes. Hiện chỉ ông Phạm Nhật Vượng lọt top tỷ phú thế giới với tài sản 6,9 tỷ USD (lượng cổ phiếu trên sàn của ông đã hơn 191.000 tỷ đồng - khoảng 8,4 tỷ USD). Ba cá nhân còn lại chưa vào danh sách của Forbes.

Ông Đỗ Anh Tuấn sinh năm 1975 tại Thanh Hóa. Ông tốt nghiệp Đại học Khoa học Tự nhiên và được đào tạo bài bản ở lĩnh vực công nghệ thông tin. Vị doanh nhân cũng từng làm công chức nhà nước trước khi rẽ hướng thành lập Sunshine Group và đang đảm nhận vai trò chủ tịch tại một loạt công ty thuộc hệ sinh thái này.

Quy mô các công ty trên sàn

Sunshine Group trong các năm gần đây đang phát triển nhanh và vốn điều lệ đã lên 8.500 tỷ đồng (tháng 7/2018). Trong đó ông Tuấn hiện là cổ đông lớn nhất góp 6.600 tỷ đồng, tương ứng 77,6% vốn Sunshine Group.

Ngoài vai trò lớn tại tập đoàn mẹ Sunshine Group, đại gia gốc Thanh Hóa này cũng đảm nhận vị trí chủ tịch HĐQT tại hàng loạt công ty thành viên như Sunshine Homes, Xây dựng SCG, Tập đoàn KSFinance, Đầu tư KSFinance, Sunshine Tech…

Bất động sản vẫn luôn là nòng cốt trong hoạt động của tập đoàn này. Trong đó Sunshine Homes đóng vai trò phát triển bất động sản hạng sang trải dài từ Bắc tới Nam, Tập đoàn KSFinance tương tự cũng là nhà phát triển và đồng thời phân phối các dự án bất động sản thông quan nền tảng Platform, trong khi Xây dựng SCG đảm nhận việc thi công các dự án cho Sunshine Group…

Sunshine Homes dù mới được thành lập năm 2015 nhưng đang sở hữu danh mục hàng chục dự án lớn. Chỉ tính riêng 4 dự án tiêu biểu đã và đang phát triển là Sunshine Center, Sunshine City Hà Nội, Sunshine Diamond River và Sunshine Wonder Villas đã đạt tổng mức đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng.

Năm 2021, Sunshine Homes đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt 2.000 tỷ và 300 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2022 tiếp tục mở rộng doanh thu và lãi ròng lên 3.000 tỷ và 450 tỷ đồng, đồng thời dự kiến chi trả cổ tức 10%.

Riêng 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu gần 990 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 145 tỷ đồng. Trong đó biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 25,1% lên 36%. Tính tới 30/6, tổng tài sản tăng 25% so với đầu năm lên 12.540 tỷ đồng.

Việt Nam có thêm tỷ phú USD trên sàn chứng khoán - 2

Tài sản chứng khoán của ông Đỗ Anh Tuấn đạt 25.700 tỷ đồng. (Ảnh: Sunshine Group).

KSFinance được thành lập vào năm 2015 với vai trò là chủ đầu tư và định hướng trở thành nhà phân phối bất động sản tiềm lực nhất Việt Nam. Công ty có chiến lược tiếp tục gia tăng quỹ đất để triển khai những đại đô thị thông minh thông qua hoạt động M&A.

Các dự án chủ yếu nằm tại Hà Nội, TP.HCM, Phan Thiết… với chuỗi sản phẩm chiến lược gồm các chung cư cao cấp, dự án nghỉ dưỡng và gần đây là dòng bất động sản phục vụ cho công nghệ tài chính, công nghệ dịch vụ: hệ thống các Financial Hub.

Năm 2021, KSF Group đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.060 tỷ đồng và 385 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương đương tăng lần lượt là 42% và 91% so với năm trước.

Kết quả thực tế nửa đầu năm cho thấy doanh thu hợp nhất tăng mạnh lên 689 tỷ đồng, chủ yếu từ hoạt động cho thuê và chuyển nhượng bất động sản. Lợi nhuận sau thuế thu về 225 tỷ đồng, thực hiện 58% kế hoạch.

Còn Xây dựng SCG được thành lập từ năm 2019 và chủ yếu thi công cho các dự án của tập đoàn mẹ như Sunshine City Sài Gòn, Sunshine Diamond River, Sunshine Crystal River, Sunshine Empire… Tổng giá trị các dự án đã nhận được ước tính 80.000 tỷ đồng và đang triển khai hơn 50 tòa nhà cao tầng trên toàn quốc, thuộc phân khúc cao cấp.

Lợi thế này nhanh chóng được chuyển hóa giúp Xây dựng SCG tăng trưởng thần tốc khi doanh thu năm ngoái tăng 11 lần lên 1.420 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 90 tỷ đồng, tăng 16,7 lần so với năm trước đó.

Còn trong nửa đầu năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đều gấp hơn 3 lần cùng kỳ, lần lượt đạt hơn 1.533 tỷ và 103 tỷ đồng. Năm nay công ty đặt mục tiêu doanh thu tăng mạnh lên 5.000 tỷ và lợi nhuận tăng tương ứng lên 250 tỷ đồng.

(Nguồn: Zing News)
Bài liên quan
Vì sao chứng khoán tuần qua liên tục giảm mạnh?
Chỉ trong 4 phiên của tuần qua, VN-Index đã để mất hơn 100 điểm và trở thành tuần giảm điểm mạnh nhất kể từ tháng 10/2022.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bế mạc Phiên họp 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phát biểu bế mạc Phiên họp 32, chiều 23/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau 4,5 ngày làm việc, UBTVQH đã thảo luận, cho ý kiến với 19 nội dung và cho ý kiến bằng văn bản về 3 báo cáo của Chính phủ.
Mới nhất