Video: Võ Nguyên Giáp – Một vị tướng huyền thoại

13/12/2021, 10:44

VOVLIVE - Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911 tại xã Lộc Thủy, Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Ông nội ông từng tham gia phò tá Vua Hàm Nghi. Cha ông là một nhà nho yêu nước bị Pháp bắn chết trong tù. Xuất thân từ một người làm báo và dạy lịch sử ở trường tư thục Thăng Long Hà Nội, nối chí cha ông, ông sớm trở thành một chiến sĩ cộng sản, một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo VTC NEWS
https://vtc.vn/
Copy Link
https://vtc.vn/
Bài liên quan
Video: Đô thị cổ Hội An
VOVLIVE - Năm 1602, Thế tử Nguyễn Phúc Nguyên được Chúa cha cử làm trấn thủ Quảng Nam. Ông đặc biệt chú ý đến một địa điểm mà người Chiêm xưa kia gọi là Lâm Ấp Phố, một thị cảng từng thu hút nhiều thương gia các nước đến buôn bán, trao đổi hàng hóa. Thế tử quyết tâm hồi sinh thị cảng này…

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất