V-League trở lại vào năm 2022, chỉ có 1 đội xuống hạng

PV/VOV.VN | 31/07/2021, 09:32

V-League 2021 dự kiến sẽ trở lại vào đầu năm 2022 và chỉ có đội đứng cuối cùng phải xuống giải hạng Nhất 2022 thay vì 1,5 suất xuống hạng như kế hoạch ban đầu.

Theo kế hoạch tiếp tục tổ chức mùa giải 2021 của bóng đá Việt Nam do VPF đề xuất, V-League 2021 dự kiến sẽ trở lại vào ngày 12/2/2022 vớic ác trận đấu bù vòng 13 giai đoạn I.

Giai đoạn II của V-League 2021 sẽ diễn ra từ ngày 16/2/2022 đến 12/3/2022. Nhóm 6 đội dẫn đầu sẽ đua vô địch. Nhóm 8 đội xếp sau sẽ thi đấu tránh 1 suất xuống hạng, thay vì 1,5 xuất xuống hạng như kế hoạch ban đầu.

Giải hạng Nhất 2021 dự kiến sẽ trở lại vào ngày 20/11/2021 với các trận đá bù vòng 7. Giai đoạn I sẽ khép lại vào ngày 16/12/2021, sau đó tách nhóm thi đấu giai đoạn II từ 20/12/2021 đến 14/1/2022.

Chỉ có đội vô địch giải hạng Nhất được thăng hạng lên V-League và không có trận play-off cho đội á quân như kế hoạch ban đầu. Trong khi đó, 1 suất xuống giải hạng Nhì vẫn được giữ nguyên.

Cúp Quốc gia 2021 dự kiến sẽ trở lại vào ngày 17/1/2022 với các trận đấu vòng 1/8. Vòng tứ kế sẽ diễn ra ngày 8/2/2022. Vòng bán kết và trận chung kết dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 15/3/2022 đến 18/3/2022.

Kế hoạch nối lại mùa giải 2021 của bóng đá Việt Nam được VPF đưa ra dựa trên tình hình dịch Covid-19, lịch thi đấu của các ĐTQG và ý kiến của các CLB. Sau khi công bố kế hoạch, VPF sẽ báo cáo VFF để chính thức ra quyết định cuối cùng.

VPF cũng đề xuất VFF điều chỉnh một số quy định pháp lý liên quan đến vấn đề chuyển nhượng, đăng ký cầu thủ, nhằm phù hợp với tình hình thực tế khi dự kiến kế hoạch, mùa giải năm 2021 sẽ kéo dài đến giữa tháng 3/2022./.

Bài liên quan
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 11/4: Đại diện Việt Nam gặp đội mạnh
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 11/4, đại diện Việt Nam gặp đối thủ đẳng cấp, sôi động các trận đấu Cúp C2 châu Âu.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Chiều nay (16/4), nhân cấp kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đoàn công tác của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn đã dâng hương và dành phút tưởng niệm để tưởng nhớ, tri ân anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".
Mới nhất