Ukraine tuyên bố không từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO

Kiều Anh/VOV.VN Tổng hợp | 29/06/2022, 15:45

Ukraine sẽ không cân nhắc lại ý định gia nhập NATO, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 29/6.

Ngoại trưởng Ukraine phản đối những nhận định cho rằng Ukraine đã từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO.

"Tại sao lại không? Vấn đề gia nhập NATO thậm chí đã được viết trong Hiến pháp của chúng tôi. Ngoài ra, cấu trúc của liên minh này hiện là cơ chế an ninh hiệu quả nhất ở châu Âu", ông Kuleba nhận định.

"Tuy nhiên, chỉ riêng mong muốn gia nhập NATO của chúng tôi thì không đủ. Liên minh này cũng cần có mong muốn như vậy. EU đã đưa ra một quyết định lịch sử. Nhưng chúng tôi thấy rằng từ khi bắt đầu cuộc chiến, NATO chưa đưa ra bất kỳ động thái nào thúc đẩy sự hội nhập của chúng tôi".

Ukraine đã đưa nguyện vọng gia nhập NATO vào Hiến pháp và vẫn đang nỗ lực đạt được kế hoạch hành động thành viên để hoàn thành mục tiêu này nhưng cho tới nay Kiev vẫn chưa thành công và vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Moscow.

Trong khi đó, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho biết, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine sẽ tiếp tục cho tới khi Ukraine dừng nã pháo Donbass và không còn mối đe dọa nào từ lãnh thổ nước này./.

Bài liên quan
Đại sứ Séc: Ukraine chỉ có thể gia nhập NATO khi có đường biên giới ổn định
Đại sứ Séc tại NATO cho rằng, Ukraine chỉ có thể trở thành thành viên liên minh quân sự này khi biên giới đất nước ổn định.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất