UFO xuất hiện gần 500 lần trên bầu trời Nhật Bản

28/06/2022, 14:22

Viện UFO Quốc tế có trụ sở tại Fukushima, Nhật Bản cho biết họ đã ghi nhận 452 lần UFO xuất hiện trên bầu trời trong năm qua.

Viện UFO Quốc tế thuộc sở hữu tư nhân, được thành lập ở tỉnh Fukushima của Nhật Bản vào mùa hè năm 2021, mới đây đã công bố kết quả của năm hoạt động đầu tiên.

Viện do Takeharu Mikami, tổng biên tập tạp chí Mu (chuyên về các hiện tượng siêu nhiên và những bí ẩn huyền bí) đứng đầu.

UFO xuất hiện gần 500 lần trên bầu trời Nhật Bản - 1

Nhà nghiên cứu Takeharu Mikami đưa ra bằng chứng về việc nhìn thấy UFO. (Ảnh: Viện nghiên cứu UFO quốc tế)

Khu vực này từ lâu đã nổi tiếng với các vụ bắt gặp UFO xung quanh núi Senganmori.

Mikami nói với các nhà báo rằng các nhà nghiên cứu của ông cho đến nay đã đăng ký 452 lần nhìn thấy UFO trong năm qua - 125 trong số đó được hỗ trợ bằng ảnh và 24 lần khác bằng video.

Theo ông, tất cả các tài liệu đã được phân tích bằng cách sử dụng phần mềm đặc biệt để đảm bảo chúng không phải là giả mạo.

UFO xuất hiện gần 500 lần trên bầu trời Nhật Bản - 2

Nhà nghiên cứu Takeharu Mikami đưa ra bằng chứng về việc nhìn thấy UFO. (Ảnh: Viện nghiên cứu UFO quốc tế)

Tuy nhiên, chỉ có một số hình ảnh được công bố rộng rãi. Họ chụp được những thứ trông giống như những vật thể hình đĩa không rõ nguồn gốc trên bầu trời.

“Nó không phải là một con chim. Nó có khả năng là một UFO”, Mikami nói, bình luận về một trong những bức ảnh.

Các nhà chức trách địa phương đã gọi quận Iinomachi là "quê hương của người ngoài hành tinh ở Nhật Bản". Bảo tàng UFO Fureaikan ở địa phương có một bộ sưu tập khoảng 3.000 tài liệu về chủ đề này.

(Nguồn: Tiền phong)
Bài liên quan
Nhật Bản hỗ trợ doanh nghiệp chế tạo siêu máy tính phục vụ phát triển AI
Bộ Công nghiệp Nhật Bản vừa thông báo sẽ hỗ trợ 72,5 tỷ Yen (tương đương khoảng 470 triệu USD) cho 5 công ty trong nước để chế tạo siêu máy tính sử dụng cho mục đích phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bế mạc Phiên họp 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phát biểu bế mạc Phiên họp 32, chiều 23/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau 4,5 ngày làm việc, UBTVQH đã thảo luận, cho ý kiến với 19 nội dung và cho ý kiến bằng văn bản về 3 báo cáo của Chính phủ.
Mới nhất