Tỷ phú Warren Buffett vào câu lạc bộ 100 tỷ USD

Trần Ngọc/VOV.vn | 11/03/2021, 11:08

Tỷ phú Warren Buffett vừa trở thành thành viên thứ 6 của câu lạc bộ 100 tỷ USD, theo thông tin từ Bloomberg.

Theo Chỉ số Tỷ phú của Bloomberg ( Bloomberg Billionaires Index), với số tài sản ước tính đạt 100,4 tỷ USD vào ngày 10/3/2021, ông Warren Buffett - Chủ tịch của Berkshire Hathaway Inc - đã trở thành thành viên thứ 6 của câu lạc bộ 100 tỷ USD.

Cùng có tên với vị tỷ phú 90 tuổi Warren Buffett, trong câu lạc bộ 100 tỷ USD còn có những tên tuổi quen thuộc như Jeff Bezos - CEO Amazon, Elon Musk - CEO Tesla, Bill Gates - Nhà đồng sáng lập Microsoft…

Tỷ phú Warren Buffett vào câu lạc bộ 100 tỷ USD  - 1

Tỷ phú Warren Buffett gia nhập câu lạc bộ 100 tỷ USD. (Ảnh: Bloomberg)

Tỷ phú Warren Buffett luôn đứng hàng đầu thế giới xét về tài sản trong mấy chục năm qua, nhưng những năm gần đây, ông không còn nằm trong danh sách câu lạc bộ 100 tỷ USD.

Tài sản vượt mốc 100 tỷ USD của ông Warren Buffett là một con số đáng chú ý khi nhà đầu tư huyền thoại này đã chi rất nhiều để làm từ thiện. Là đồng sáng lập Giving Pledge, một chiến dịch khuyến khích tỷ phú làm từ thiện, ông Warren Buffett đã quyên góp trên 37 tỷ USD dưới dạng cổ phiếu Berkshire Hathaway từ năm 2006. Nếu không làm từ thiện, tài sản của ông Buffett giờ đã hơn 192 tỷ USD.

Tổng tài sản của câu lạc bộ 100 tỷ USD tăng nhanh chóng nhờ gói kích thích của chính phủ Mỹ, chính sách của ngân hàng trung ương và thị trường chứng khoán tăng điểm.

Trần Ngọc/VOV.vn
Bài liên quan
Tại sao lò phản ứng hạt nhân của tỷ phú Bill Gates không sánh được với Nga?
Được kỳ vọng có thể giúp Mỹ tiếp cận với các thị trường điện hạt nhân tiềm năng, tuy nhiên mẫu lò phản ứng do tỷ phú Bill Gates phát triển không thể vượt qua Nga.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể để phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, Việt Nam sẽ đào tạo 50.000 - 100.000 nhân lực cho công nghiệp bán dẫn vào năm 2030.
Mới nhất