Tự vẽ quy hoạch nhà ở lừa bán cho nhiều người, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

CTV Minh Ánh- Lan Hương/VOV.VN | 16/10/2021, 05:22

Thu gom đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất rừng của các hộ dân rồi tự ý vẽ bản đồ quy hoạch, lập dự án khu đô thị, nhà ở để lừa bán cho nhiều người.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Thúy Miên, SN 1982, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đại An Vĩnh Phúc, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Theo cơ quan điều tra, cuối năm 2020, Đỗ Thúy Miên mua gom khoảng 6 ha đất trồng lúa, hoa màu, đất lâm nghiệp và đất rừng của một số hộ dân tại thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương và xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên. Sau đó, Miên thuê người vẽ bản đồ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, lập hồ sơ dự án khu đô thị, nhà ở, phân ô từng lô đất và lấy tên là Khu đô thị Đại An tại thị trấn Hợp Châu, khu nhà ở thấp tầng xã Đạo Tú và khu đất ở cho người thu nhập thấp ở xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên. Sau khi lên bảng giá, Miên tổ chức cho nhân viên Công ty triển khai kế hoạch marketing bài bản rao bán các ô đất trên.

Quá trình điều tra, bước đầu Đỗ Thúy Miên khai nhận đã lừa bán được 131 ô đất, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng. Nhiều người đã mắc bẫy vì ham rẻ khi bảng giá các ô đất Miên đưa ra thấp hơn nhiều so với giá đất thời điểm đó ở cùng khu vực. Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt vẫn là sự chủ quan, thiếu hiểu biết pháp luật của người dân.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang điều tra mở rộng vụ án./.

Bài liên quan
Kiên Giang: Bắt nhiều đối tượng lập dự án "ma", phân lô bán nền tại Phú Quốc
Hôm nay 19/4, Công an thành phố Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết, đơn vị vừa triển khai đồng loại bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai, xảy ra tại thành phố Phú Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất