Tử hình đối tượng trộm xe máy, đâm chết bác sĩ để tẩu thoát

Tỷ Huỳnh/VOV-TPHCM | 18/01/2022, 18:59

Ngày 18/1, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án tử hình đối với Nguyễn Hữu Thủy (sinh năm 1992, quê Nghệ An) 1 trong 2 bị cáo của vụ trộm xe máy, đâm tử vong bác sĩ khi bị phát hiện xảy ra hồi tháng 5/2021.

Theo cáo trạng, do không có tiền tiêu xài, tối 4/5/2021, Thủy giấu 1 con dao Thái Lan rồi rủ Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1991, quê Nghệ An) đi trộm xe máy.

Cả hai đi đến đường D37, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương thấy một xe máy đang dựng trước Nha khoa Hạnh Phúc, Thủy xuống xe “hành động”, còn Đông dừng xe gần đó để chờ. Trong lúc dắt chiếc xe máy, Thủy bị anh Phạm Văn Tài (38 tuổi, làm bác sĩ đa khoa và là chủ xe máy bị trộm) phát hiện, chạy đến ngăn cản và tri hô. Thấy vậy, Thủy rút dao đuổi đâm anh Tài. Nạn nhân không may ngã, bị Thủy đâm thủng tim dẫn đến tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Thủy lên xe cùng Đông tẩu thoát khỏi hiện trường. Đối tượng Thủy sau đó đến TP.HCM bán chiếc xe máy được 7 triệu đồng, rồi mua quần áo mới để thay và trốn về quê.

Đến ngày 7/5/2021, biết được thông tin nạn nhân tử vong, Thủy và Đông đến cơ quan công an để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Thủy án tử hình về tội “giết người” và 5 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.  Tổng hợp hình phạt chung, buộc bị cáo Nguyễn Hữu Thủy phải chấp hành án tử hình. Bị cáo Nguyễn Văn Đông bị xử phạt 3 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”./.

Bài liên quan
47 người trong đoàn lân ở Bình Dương nhập viện sau khi ăn đồ miễn phí
Chiều nay (3/4), lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương xác nhận, có việc 47 người nghi bị ngộ độc thực phẩm đang được điều trị tại Trung tâm Y tế TP. Thuận An.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất