Truyền thông Trung Quốc: HLV Li Tie từ chức trước trận gặp tuyển Việt Nam

Minh Ngọc | 01/12/2021, 10:04

Truyền thông Trung Quốc đưa tin HLV Li Tie từ chức vì những rắc rối trong việc sử dụng mạng xã hội.

Đội tuyển Trung Quốc có thể thay HLV trưởng trước 2 trận đấu với Australia và đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 - khu vực châu Á. Truyền thông Trung Quốc đưa tin HLV Li Tie (Lý Thiết) báo cáo lên cấp trên về ý định xin thôi dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Sự việc khiến HLV Li Tie phải tính chuyện từ chức là một rắc rối mà ông gây ra do sử dụng mạng xã hội. Cách đây ít ngày, vị HLV trưởng của đội tuyển Trung Quốc đăng tải một loạt hình ảnh quảng cáo sai quy định lên trang cá nhân, làm ảnh hưởng tới quyền lợi của các nhà tài trợ đội bóng.

Truyền thông Trung Quốc: HLV Li Tie từ chức trước trận gặp tuyển Việt Nam - 1

HLV Li Tie

Ngay sau đó, HLV Li Tie phải lên gặp Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Trung Quốc (CFA) Chen Xuyuan (Trần Tuất Nguyên) để tường trình, xin lỗi. Theo truyền thông Trung Quốc, ông Li Tie đã đề nghị được từ chức - nhưng chưa gửi văn bản chính thức - trong cuộc trao đổi với cấp trên.

CFA sẽ thảo luận về việc này, đánh giá lại hiệu quả công việc của HLV Li Tie trước khi đưa ra quyết định. Trước mắt, HLV Li Tie vẫn nắm quyền ở đội tuyển Trung Quốc đến hết đợt tập trung cuối cùng của năm 2021 tại Từ Châu.

Trước đó, HLV Li Tie đối mặt với làn sóng chỉ trích rất lớn từ người hâm mộ và truyền thông quê nhà trong thời gian gần đây. Đội tuyển Trung Quốc không có thành tích tốt tại vòng loại thứ ba World Cup - khu vực châu Á, đang đứng áp chót bảng B và mới giành được 4 điểm sau 6 lượt trận.

Nhà cầm quân 44 tuổi càng bị công kích dữ dội hơn sau khi ông chỉ trích ngược lại giới truyền thông. Ông cho rằng đội tuyển Trung Quốc phải chịu những áp lực không đáng có do sự kỳ vọng vượt quá khả năng.

Minh Ngọc
Bài liên quan
Trung Quốc chuẩn bị phóng tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 18
Tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 18 của Trung Quốc dự kiến sẽ được phóng vào lúc 20h59 tối mai 25/4.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể để phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, Việt Nam sẽ đào tạo 50.000 - 100.000 nhân lực cho công nghiệp bán dẫn vào năm 2030.
Mới nhất