Truy tố đối tượng buôn 15.000 điếu thuốc cigar lậu

Võ Nam/VOV.VN | 20/09/2021, 09:39

Lê Thùy Trang kinh doanh cigar lậu trên mạng với tổng số lượng bị phát hiện lên đến gần 1,4 tạ thuốc.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lê Thùy Trang (SN 1988, trú tại phường Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội "Buôn bán hàng cấm", theo quy định tại Điều 190, khoản 3, điểm b, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, sáng 6/1/2020, lực lượng chức năng phát hiện Phạm Q.A (SN 1991, trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) mang 4 hộp cigar ngoại nhãn hiệu Davidoff, mỗi hộp 10 điếu giao cho Lê B.T. (SN 1988, trú huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) tại sảnh chung cư Sun Ancora (số 3 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Trong quá trình kiểm tra, cơ quan công an còn phát hiện trên tay T. đang cầm thêm 2 hộp cigar nhãn hiệu Davidoff. Tất cả số cigar này đều không có hóa đơn, chứng từ. 

Tiến hành điều tra, lực lượng chức năng phát hiện đường dây cigar lậu lớn tại Hà Nội do Lê Thùy Trang điều hành. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Thùy Trang tại chung cư Sun Ancora, cơ quan điều tra thu giữ túi đựng các điếu xì gà lẻ và 6.125 điếu cigar các loại do nước ngoài sản xuất. Tổng cộng thu giữ được từ các đối tượng là 15.000 điếu cigar, trọng lượng lên đến gần 1,4 tạ.

Trang khai nhận làm nghề kinh doanh nội thất. Nhận thấy việc buôn bán cigar lậu có thể kiếm lời nên từ tháng 6/2019, Trang bắt đầu buôn bán cigar lậu trên mạng. Đối tượng lập tài khoản "Trang Le" trên mạng xã hội Zalo, quảng cáo có nhiều loại cigar giá rẻ hơn thị trường. Khách đặt mua nhắn tin qua tài khoản này, Trang thuê Lê B.T với mức lương 3 triệu một tháng để giao nhận hàng.

Qua điều tra xác định, mỗi tháng Trang thu lợi khoảng 20-30 triệu đồng từ việc buôn bán cigar lậu. Bản thân Trang biết rõ hành vi trên vi phạm pháp luật, nhưng do hám lời nên vẫn làm.

Đối với Lê B.T, do không biết hành vi buôn bán cigar của Trang là vi phạm pháp luật nên không đủ căn cứ kết luận T. đồng phạm với Trang. Lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt hành chính đối với Lê B.T và Phạm Q.A./.

Bài liên quan
Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo đi lao động tại Canada
Các công ty không có giấy phép hoạt động; không có chức năng xuất khẩu lao động nhưng vẫn nhận tiền của người lao động và có dấu hiệu làm giả giấy tờ đưa người đi lao động tại Canada.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể để phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, Việt Nam sẽ đào tạo 50.000 - 100.000 nhân lực cho công nghiệp bán dẫn vào năm 2030.
Mới nhất