Trung Quốc rút lui, không đăng cai VCK Asian Cup 2023

PV/VOV.VN | 14/05/2022, 14:44

Theo thông báo từ AFC, Trung Quốc đã quyết định rút lui, không đăng cai VCK Asian Cup 2023 vào tháng 6 sang năm.

Chiều 14/5, AFC xác nhận Trung Quốc đã quyết định rút lui, không đăng cai VCK Asian Cup 2023 vào tháng 6 sang năm. Nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này là do Trung Quốc vẫn đang có những đợt bùng phát dịch Covid-19 và nhiều nơi phải phong tỏa. Điều này khiến quá trình chuẩn bị cho giải đấu của Trung Quốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, phía Trung Quốc vẫn đang yêu cầu người nước ngoài nhập cảnh nước này phải cách ly 14 ngày. Đây là yêu cầu thực sự khó khăn với AFC và các đội tuyển tham dự giải. 

Sau khi Trung Quốc rút lui, AFC sẽ tiến hành chọn nước chủ nhà mới cho VCK Asian Cup 2023 trong thời gian sớm nhất. 

VCK Asian Cup 2023 có tổng cộng 24 đội bóng tham dự. Lúc này đã xác định được 13 đội tham dự là: Trung Quốc, Việt Nam, Qatar, Saudi Arabia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Lebanon, Syria, Iraq, UAE, Iran, Australia, Oman. 

11 vé còn lại dự giải đấu này sẽ được xác định sau vòng loại diễn ra vào tháng 6/2022./. 

Bài liên quan
Xác định 2 đội bóng bị loại sớm ở U23 châu Á 2024
Sau các lượt trận của bảng A, B và C, Ban tổ chức xác định được 2 đội bóng đã bị loại sớm khỏi VCK U23 châu Á 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất