Trung Quốc lần đầu tiên nhập khẩu gạo từ Ấn Độ sau nhiều thập kỷ

04/12/2020, 08:22

Lần đầu tiên sau ít nhất 30 năm, Trung Quốc bắt đầu nhập khẩu gạo từ Ấn Độ do nguồn cung bị thắt chặt và chính sách giảm giá mạnh từ phía Ấn Độ.

Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ - Krishna Rao cho biết, các thương gia Ấn Độ đã ký hợp đồng xuất khẩu 100.000 tấn gạo tấm sang Trung Quốc vào tháng 12 với giá khoảng 300 USD mỗi tấn. Số lượng có thể tăng vào năm tới trên cơ sở chất lượng của sản phẩm.

Trung Quốc lần đầu tiên nhập khẩu gạo từ Ấn Độ sau nhiều thập kỷ - 1

Hiện Ấn Độ là nhà sản xuất gạo số một thế giới. (Ảnh: The Hindu)

Ấn Độ là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới và Trung Quốc là quốc gia nhập khẩu lớn nhất, trung bình mỗi năm nhập khẩu khoảng 4 triệu tấn. Tuy nhiên, Trung Quốc trước đó đã từ chối nhập khẩu gạo từ Ấn Độ do các vấn đề liên quan chất lượng, cũng như các căng thẳng chính trị giữa hai nước trong vấn đề biên giới lãnh thổ.

Theo các quan chức thương mại Ấn Độ, các đối tác truyền thống của Trung Quốc như Thái Lan, Myanmar và Pakistan, có nguồn cung xuất khẩu hạn chế và đang báo giá cao hơn ít nhất 30 USD mỗi tấn so với giá gạo của Ấn Độ./.Dũng Hoàng

Bài liên quan
Làm gì để gạo Việt luôn thắng thế?
Hết năm 2023, Việt Nam xuất khẩu vượt 8 triệu tấn gạo với kim ngạch khoảng 4,8 tỷ USD - con số cao nhất từ trước đến nay.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng yêu cầu "3 tăng cường, 5 đẩy mạnh" trong chuyển đổi số
Thủ tướng yêu cầu ưu tiên các nguồn lực, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Chương trình chuyển đổi số quốc gia và 3 Chiến lược: phát triển Chính phủ số; phát triển kinh tế số và xã hội số; phát triển dữ liệu số. Trong đó, khẩn trương xử lý các nhiệm vụ quá hạn, tồn đọng trong giai đoạn 2022-2023.
Mới nhất