Trung Quốc: Không có lý do thay đổi 'một quốc gia, hai chế độ' ở Hong Kong

01/07/2022, 19:50

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu quan trọng, điểm lại chặng đường 25 năm áp dụng mô hình “một quốc gia, hai chế độ” ở Hong Kong.

Tham dự lễ kỷ niệm 25 năm Hong Kong trở về Trung Quốc đại lục và lễ nhậm chức của chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong khóa VI, ông Tập Cận Bình đã có bài phát biểu quan trọng, điểm lại chặng đường 25 năm áp dụng mô hình “một quốc gia, hai chế độ” tại vùng lãnh thổ này; tổng kết những thành tựu, kinh nghiệm và bài học Hong Kong cần rút ra trong quá trình phát triển.

Trung Quốc: Không có lý do thay đổi 'một quốc gia, hai chế độ' ở Hong Kong - 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự lễ tuyên thệ nhậm chức của Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Lý Gia Siêu. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng, 25 năm qua, việc thực hiện “một quốc gia, hai chế độ” đã đạt những thành tựu được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới; nhấn mạnh “một chế độ tốt như vậy, không có lý do gì để thay đổi, mà cần kiên trì lâu dài”, đồng thời khẳng định sẽ hoàn toàn ủng hộ Hong Kong duy trì vị thế đặc biệt và lợi thế của riêng mình về lâu dài.

Ông nhấn mạnh, tôn chỉ căn bản của “một quốc gia, hai chế độ” là bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia, cũng như duy trì sự thịnh vượng và ổn định lâu dài của Hong Kong và Macau. Trên cơ sở đó, hai vùng lãnh thổ này sẽ giữ nguyên chế độ tư bản chủ nghĩa vốn có trong một thời gian dài và được hưởng quyền tự trị ở mức độ cao.

Ông Tập Cận Bình yêu cầu phải tuân thủ sự thống nhất giữa quyền kiểm soát toàn diện của chính quyền Trung ương với việc đảm bảo quyền tự trị cao của đặc khu hành chính:

“Chế độ xã hội chủ nghĩa là chế độ cơ bản của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc là đặc trưng bản chất nhất của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Mọi cư dân của đặc khu hành chính cần tự giác tôn trọng và bảo vệ chế độ cơ bản của đất nước”.

Ông cũng nhấn mạnh phải thực hiện “người yêu nước quản trị Hong Kong”, cho rằng vùng lãnh thổ này “không thể rơi vào cảnh hỗn loạn” và sự phát triển của đặc khu này không nên tiếp tục bị trì hoãn. Ông khẳng định, sự phục hưng của dân tộc Trung Hoa đã bước vào một tiến trình lịch sử không thể đảo ngược và việc thúc đẩy thực hiện thành công “một quốc gia, hai chế độ” ở Hong Kong là một phần quan trọng của tiến trình này.

Theo Chủ tịch Trung Quốc, Hong Kong đang trong giai đoạn mới chuyển từ hỗn loạn sang quản trị và tiến tới thịnh vượng. Theo ông, 5 năm tới sẽ là “thời kỳ then chốt” để Hong Kong mở ra cục diện mới và có những bước nhảy vọt mới. Ông đưa ra 4 kỳ vọng đối với vùng lãnh thổ này cũng như chính quyền mới của Trưởng Đặc khu Lý Gia Siêu, gồm tập trung nâng cao trình độ quản trị, không ngừng tăng cường động lực phát triển, giải quyết hiệu quả các vấn đề dân sinh và duy trì sự hài hòa ổn định.

Chiều 1/7, ông Tập Cận Bình đã kết thúc chuyến thăm Hong Kong 2 ngày và trở về Trung Quốc đại lục bằng tàu cao tốc.

Bích Thuận(VOV-Bắc Kinh)
Bài liên quan
Trung Quốc ban hành cảnh báo lũ lụt 'trăm năm có một' ở Quảng Đông
Người dân Quảng Đông, miền nam Trung Quốc đang trong tình trạng cảnh giác cao độ khi chính quyền dự báo nước trên sông sẽ đạt mức “trăm năm có một” vào sáng 22/4.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng chủ trì Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (Ủy ban). Cùng dự có các thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa  phương và các tập đoàn về công nghệ thông tin.
Mới nhất