Trung Quốc ghi nhận 7 triệu ca COVID-19 mỗi ngày ở đỉnh dịch

26/01/2023, 08:50

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cho biết nước này ghi nhận hơn 7 triệu ca COVID-19 mỗi ngày vào thời điểm đỉnh dịch cuối năm ngoái.

Hãng tin Reuters dẫn lại thông báo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CCDC) ngày 25/1 cho biết, ngày 22/12/2022 số người nhiễm COVID-19 và số ca khám ngoại trú vì sốt ở nước này đã chạm đỉnh. CCDC cũng ghi nhận số ca nhiễm khi đó hơn 7 triệu mỗi ngày và số ca khám ngoại trú là 2,867 triệu.

CCDC cho biết số ca nguy kịch ở Trung Quốc đạt đỉnh vào ngày 4/1 với 128.000 ca và giảm xuống 36.000 ca vào ngày 23/1.

Trong khi đó, số ca tử vong tại các bệnh viện đạt đỉnh 4.273 trường hợp vào ngày 4/1 và giảm xuống còn 896 vào ngày 23/1. Còn số ca khám ngoại trú cũng giảm 96,2%, từ mức cao nhất là 2,867 triệu vào ngày 22/12 xuống còn 110.000 ca vào ngày 23/1.

Trung Quốc ghi nhận 7 triệu ca COVID-19 mỗi ngày ở đỉnh dịch - 1

Một phòng bệnh chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc ngày 11/1. (Ảnh: Reuters)

Cũng theo thông báo của CCDC, các ca mắc COVID-19 nghiêm trọng ở Trung Quốc đã giảm 72% so với mức cao nhất vào đầu tháng 1 trong khi số ca tử vong hàng ngày ở bệnh nhân COVID-19 trong bệnh viện đã giảm 79% so với mức đỉnh dỉnh.

Các số liệu, được công bố trên trang web của CCDC, được đưa ra sau khi một nhà khoa học nổi tiếng của chính phủ cuối tuần qua cho biết 80% dân số Trung Quốc đã nhiễm SARS-CoV-2, khiến khả năng COVID-19 bùng phát trở lại trong hai, ba tháng tới khó xảy ra, Reuters đưa tin.

Trung Quốc bắt đầu nới lỏng chính sách “Zero COVID” vào đầu tháng 12/2022 sau ba năm thực thi nghiêm ngặt. Ca nhiễm sau đó tăng mạnh tại quốc gia này. Ngày 12/1, giới chức Trung Quốc thông báo gần 60.000 ca COVID-19 tử vong trong các bệnh viện kể từ khi nới chính sách.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng con số thực tế có thể cao hơn, vì số liệu này chưa bao gồm các trường hợp chết tại nhà.

Trà Khánh(Nguồn: Reuters)

Bài liên quan
Chó AI dẫn đường hỗ trợ 17 triệu người khiếm thị ở Trung Quốc
Nghiên cứu mới gợi ý rằng, công trình chó dẫn đường AI ở Trung Quốc có thể sớm trở thành hiện thực.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất