Trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở VH-TT-DL và Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Hồng Phương/VOV-ĐBSCL | 26/08/2022, 23:04

Chiều 26/8, UBND TP. Cần Thơ tổ chức lễ công bố các Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở VH-TT-DL và Giám đốc Sở Y tế thành phố.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường đã ký quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Hoàng Quốc Cường, Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP. HCM trực thuộc Bộ Y tế, giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 23/8/2022.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL giữ chức vụ Giám đốc Sở này. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 18/8/2022.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường mong muốn các cán bộ được bổ nhiệm với cương vị mới phát huy năng lực, uy tín, phấn đấu hoàn thành tốt vai trò, tạo sự đoàn kết, sát cánh cùng đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và giải quyết những vấn đề khó khăn hiện nay để tham mưu, phát triển từng lĩnh vực được giao nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Minh Tuấn và ông Hoàng Quốc Cường cùng hứa sẽ cố gắng lãnh đạo cán bộ, nhân viên của Sở thực hiện các nhiệm vụ được giao, xây dựng ngành ngày càng tốt hơn, mạnh hơn, xứng tầm với đô thị trung tâm của vùng ĐBSCL.

Trước đó, ngày 27/7/2022, Bộ Y tế có quyết định điều động TS.BS Hoàng Quốc Cường (40 tuổi), Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh về nhận công tác tại UBND TP. Cần Thơ để thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Y tế.

Tháng 11/2018, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tuấn, Chánh Văn phòng Sở VH-TT-DL giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở này. Đến tháng 6/2021, ông Nguyễn Minh Tuấn được giao nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách Sở này cho đến nay./.

Bài liên quan
Phó Viện trưởng Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ
Tân Sở Y tế Cần Thơ là ông Hoàng Quốc Cường - tiến sĩ dịch tễ học, bác sĩ đa khoa, thành thạo hai ngoại ngữ tiếng Anh và Pháp.
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Những ký ức hào hùng không thể nào quên của cựu chiến sĩ Điện Biên
Những ký ức còn đọng mãi với thời gian của cựu chiến sĩ Điện Biên như tiếng chuông lịch sử vang mãi, nhắc nhở các thế hệ sinh ra trong hòa bình trân trọng công lao của các thế hệ cha anh đi trước đã ngã xuống để dựng xây hòa bình cho hôm nay.
Mới nhất