Chương mới nhất
  • 01/10/2020
    Nhân kỷ niệm 100 năm sinh nhà văn Võ Quảng (1920-2020), NXB Kim Đồng vừa ra mắt bộ ấn phẩm 5 cuốn, gồm những tác phẩm đặc sắc của ông và những bài chân dung, phê bình viết về ông. Bộ sách không chỉ cho thấy sự nghiệp của nhà văn lớn, mà còn là sự tri ân với tác giả đã hết lòng vì sự nghiệp văn học.
    Xem thêm Thu gọn
  • 01/10/2020
    Nữ văn sĩ người Mỹ Leigh Bardugo là một tác giả được nhận nhiều giải thưởng, hạng mục bình chọn quốc tế. Bà là tác giả quen thuộc của nhiều độc giả trẻ quốc tế và Việt Nam. Tác phẩm của bà được dịch sang nhiều ngôn ngữ trên thế giới, nhiều cuốn đã được chuyển thể thành phim, được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Việc ra mắt hồi kết của bộ tiểu thuyết “Móng vuốt quạ đen” là thông tin được nhiều độc giả trên thế giới chờ đợi, trong đó có độc giả trẻ Việt Nam. Trang sách của bạn hôm nay giới thiệu tới quý vị và các bạn 2 tập cuối của bộ tiểu thuyết “Móng Vuốt Quạ Đen” với tên gọi Mưu ma chước quỷ và Giang hồ hiểm ác” bộ tác phẩm này được dịch giả Hoàng Anh chuyển ngữ và do Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành.
    Xem thêm Thu gọn
  • 01/10/2020
    “Sống đủ” của tác giả Azby Brown là cuốn sách mang đến góc nhìn sâu sắc về cuộc sống tại nước Nhật khoảng 200 năm trước (1603-1868), về cuộc sống của một xã hội vững bền, không lãng phí, về các vấn đề trải rộng ở nhiều lĩnh vực mà người Nhật phải đối mặt và cách họ tìm ra phương án giải quyết chúng. Năng lượng, nước, nguyên vật liệu, thực phẩm, dân số, môi trường, rác thải, đây đều là những vấn đề nan giải không chỉ ở xã hội hiện đại mà từ hơn hai trăm năm trước, người dân thời kỳ Edo đã phải đương đầu. Chỉ bằng cách lấy "đủ" từ thế giới, họ đã giải được các bài toán này để mở ra cánh cửa đến với cuộc sống giàu ý nghĩa, vẹn tròn và mãn nguyện.
    Xem thêm Thu gọn
  • 01/10/2020
    "Trang sách của bạn" hôm nay sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một cuốn sách có cái tên rất đặc biệt đó là cuốn “199 mấy - Hồi ấy làm gì?” của nhóm tác giả gồm có cái tên cũng rất lạ đó là tác giả Trang Neko và X. Lan. Cuốn sách là cỗ máy thời gian thu nhỏ trở về tuổi thơ của những người đã sống trong giai đoạn những năm 1990 tại Việt Nam. Thời kỳ kinh tế xã hội còn nhiều thiếu thốn về vật chất, kinh tế, không có internet, không có smartphone nhưng tuổi thơ của họ không hề buồn chán, tràn ngập những tiếng cười.
    Xem thêm Thu gọn
  • 31/08/2020
    “Hãy sống cuộc đời như bạn muốn” của tác giả Pam Grout. Đây là cuốn sách kỹ năng sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi thái độ, nắm bắt ý tưởng, và phát triển năng lực tiềm ẩn của bản thân để đạt đến tiềm năng thành công. Bằng cách nghĩ lớn, mơ lớn và đặt ra các câu hỏi lớn, mỗi người có thể tạo sự khác biệt trong cuộc sống của bản thân và những người xung quanh.
    Xem thêm Thu gọn
  • 31/08/2020
    Sách có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống chúng ta. Những cuốn sách hay dù ít hay nhiều đều mang lại cho ta những giá trị nhất định. Không chỉ là những cuốn sách học tập, làm giàu mà những cuốn sách giải trí tưởng chừng "vô dụng" nhưng lại giúp ta có những giây phút thư giãn. Bằng trải nghiệm sống của chính mình, cuốn sách “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?” – tác giả Rosie Nguyễn đã đem đến cho các độc giả đang loay hoay với tuổi trẻ của mình những câu trả lời và hướng dẫn tỉ mỉ nhất để có một tuổi trẻ đáng giá và rực rỡ. Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu là cuốn sách không nặng nề giáo điều, không chỉ trích cực đoan, đơn giản chỉ là những tâm sự bình dị của người đi trước, Rosie Nguyễn mang đến cho bạn trẻ những tư tưởng tích cực nhất để mạnh mẽ bước chân vào đời.
    Xem thêm Thu gọn
  • 03/09/2020
    Nhà văn Svetlana Alexievich sinh ra trong một gia đình công chức tại Ukraine. Sau khi tốt nghiệp khoa Báo chí Đại học Tổng hợp Quốc gia Belarus, bà làm việc cho tờ Báo nông nghiệp và tạp chí Neman ở Minsk. Theo Viện Hàn lâm Thụy Điển “giọng văn của bà là tượng đài tri ân sự đau khổ và lòng dũng cảm trong thời đại chúng ta.” Các tác phẩm của Svetlana Alexievich đã được dịch ra hơn 35 thứ tiếng, là nền tảng cho hàng trăm bộ phim điện ảnh, kịch sân khấu và truyền thanh trên khắp thế giới, đoạt nhiều giải thưởng quốc tế, đặc biệt năm 2015, bà được trao giải Nobel Văn học. Trang sách của bạn đêm nay chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một trong 5 cuốn biên niên tư liệu – nghệ thuật của bà, đó là tác phẩm: “Những cậu bé kẽm”.
    Xem thêm Thu gọn
  • 01/10/2020
    Cách đây 5 năm nhiều bạn đọc đã biết đến nữ tác giả trẻ Hồng Diệu, tên thật Nguyễn Thị Hồng Diệu, sinh năm 1984 tại Nghệ An với tập thơ đầu tay “Những dặm sóng yêu thương”. Dù chưa bao giờ đến với Trường Sa nhưng trong những câu thơ của Hồng Diệu, Trường Sa luôn hiện lên thật gần: “Trập trùng, trập trùng sóng/Tàu đưa chúng tôi ra thăm đảo/Đôi mắt rưng rưng, niềm hạnh phúc ùa về/Trường Sa ơi chúng tôi đang đến/Mang những tâm tình thương mến đất mẹ gửi Trường Sa”. Trang sách của bạn hôm nay sẽ giới thiệu tới quý thính giả tập thơ thứ 2 của Hồng Diệu mang tên “Thư con gửi Trường Sa”.
    Xem thêm Thu gọn
  • 03/09/2020
    Cuốn tiểu thuyết "Cuộc hẹn bình minh” của tác giả Yasushi Kitagawa, đây không chỉ đơn giản là một câu chuyện tình yêu, mà từng trang sách còn giúp người đọc lấp đầy tương lai bằng hy vọng.
    Xem thêm Thu gọn
  • 03/09/2020
    Robin Sharma là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về huấn luyện nghệ thuật lãnh đạo và phát triển bản thân. Cuốn sách “Đời ngắn đừng ngủ dài” của của ông là lời tâm sự của một người từng trải, khiến chúng ta phải không ngừng đặt ra những câu hỏi trong đầu và tự mình suy ngẫm. Khi đọc cuốn sách này, chúng ta không chỉ nhìn ra được cái sai cái xấu của bản thân mình, mà còn nhận ra “thói hư tật xấu” của người khác trong ấy. Đó là gì? Là bệnh lề mề, kéo giờ, vừa làm vừa chơi…
    Xem thêm Thu gọn
  • 01/10/2020
    Nhà Xuất bản Kim Đồng vừa cho ra mắt bộ sách “Cảo thơm lần giở” về các danh nhân của Việt Nam và thế giới được nhà nghiên cứu văn hóa Hữu Ngọc thực hiện ở tuổi 102. Có thể nói, việc ra mắt sách ở cái tuổi “bách niên”, cũng là một “kỳ quan tri thức”, không chỉ ở Việt Nam mà có lẽ ngay cả trên thế giới cũng hiếm gặp. Ông đã nói về sách của mình bằng sự khiêm tốn và mẫn tiệp, khúc triết rõ ràng: “Tôi vượt qua ngưỡng cửa một thế kỷ với nhiều ngẩn ngơ, vì hầu hết người thân và bạn bè đã yên nghỉ ở cõi nhớ thương. Để cảm thấy đỡ cô đơn và trống rỗng, người già thường sống lại những sự việc đã qua, theo kiểu Marcel Proust “đi tìm thời gian đã mất” vậy!”.
    Xem thêm Thu gọn
  • 03/09/2020
    “Ngày xưa có một con bò” là cuốn sách của tác giả Camilo Cruz. Cuốn sách nói về nhận thức của cả một con người, về cách thay đổi bản thân từ những kỹ năng sống như thế nào. Với ngôn ngữ dễ hiểu, dễ hình dung, đi thẳng vào vấn đề nên cuốn sách này thích hợp cho cả độc giả nhỏ tuổi. Với hình tượng ẩn dụ là con bò, tượng trưng cho những kiểu biện bạch dễ dãi trước khó khăn, tác giả giải thích rất rõ ràng từng loại thói hư tật xấu mà mỗi chúng ta đều có, cùng với những cách phân biệt và khắc phục chúng.
    Xem thêm Thu gọn
  • 01/10/2020
    Cuốn sách tranh “Xung Và Cung - Đôi Bạn Voi Dũng Cảm” được lấy cảm hứng sáng tác từ câu chuyện có thật về hành trình từ nước Việt đến nước Nga của hai con voi Xung và Cung. Câu chuyện về Xung và Cung là nguồn cảm hứng bay bổng để họa sĩ Vladimir Sevchenko vẽ nên một loạt tranh sinh động và kì vĩ về quê hương Việt Nam cùng chuyến chu du đầy can đảm của đôi bạn. Những bức tranh đó, một lần nữa tác động mãnh liệt đến nhà văn thiếu nhi nổi tiếng Vitali Bianki khiến ông đặt bút viết nên bản hùng ca về loài voi này.
    Xem thêm Thu gọn
  • 17/08/2020
    "Nói sự thật. Chỉ nói sự thật" - Elizabeth Gilbert đã tuyên ngôn vậy, khi cô kể lại câu chuyện cuộc đời mình trong "Ăn, cầu nguyện, yêu" Cuốn tiểu thuyết nổi tiếng, được New York Time bình chọn là cuốn sách bán chạy nhất , đã được chuyển thể thành phim. “Ăn, Cầu nguyện, yêu, thật đáng yêu… Tôi thấm thía cả nỗi khao khát trải lòng trên từng trang giấy lẫn ước vọng chữa lành vết thương của tác giả” – Meg Ryan “Một suy ngẫm về yêu dưói muôn dạng thức – yêu món ăn tinh tế, yêu ngôn ngữ mới mẻ, yêu con người, yêu thượng đế, và cả thứ tình yêu đã thực sự cứu rỗi Gilbert, yêu chính bản thân mình” – Los Angeles Times “Một giọng văn ríu rít mà bí ẩn, một tấm thảm thêu văn hóa cùng cảm xúc, một trạng thái say mê lẫn nồng nhiệt, một câu chuyện hấp dẫn kết nối tới cả lịch sử và giai thoại” – Publishers Weekly.
    Xem thêm Thu gọn
  • 03/09/2020
    Cuốn sách “Cuộc cách mạng một cọng rơm” của tác giả Masanobu - người được coi là ông tổ của nền nông nghiệp tự nhiên Nhật Bản. Cuốn sách (đã được dịch ra 25 thứ tiếng) không chỉ là sự trải nghiệm về cách thức nuôi trồng các sản phẩm nông nghiệp trong sự tương tác hài hòa với môi trường tự nhiên mà còn đem đến cho người đọc những suy tưởng thú vị về triết học, về ăn uống, về y học và cuộc sống. "Trong kho tàng sách vở của nhân loại, trừ cuốn Pháp bảo đàn kinh của Lục tổ thiền tông Huệ Năng, hiếm có cuốn sách nào như cuốn sách này, khi mà tác giả không hướng người đọc theo tư tưởng và quan niệm của người viết sách mà hướng người đọc vào chính bản thân họ trong mối quan hệ tương tác với môi trường sinh ra và nuôi dưỡng họ. Viết về nông nghiệp nhưng ông Fukuoka không để người đọc dính mắc vào các kiến thức trồng trọt và chăn nuôi, cũng không dính mắc vào chính cuốn sách của ông. Người ta bảo phương pháp Fukuoka là thiền trong nông nghiệp là vì vậy" - Nhà báo Hoàng Hải Vân.
    Xem thêm Thu gọn
  • 03/09/2020
    "Ông già và Biển cả" là một tiểu thuyết ngắn được Ernest Hemingway viết ở Cuba năm 1951 và xuất bản năm 1952. Nó là truyện ngắn dạng viễn tưởng cuối cùng được viết bởi Hemingway và được xuất bản khi ông còn sống. Đây cũng là tác phẩm nổi tiếng và là một trong những đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của nhà văn. Tác phẩm này đoạt giải Pulitzer cho tác phẩm hư cấu năm 1953. Nó cũng góp phần quan trọng để nhà văn được nhận Giải Nobel văn học năm 1954. Nhiều người nhận định, đây không chỉ là một trong những tác phẩm nổi bật nhất lịch sử Nobel Văn học mà còn là tác phẩm kinh điển nhất định phải đọc trong cuộc đời mỗi con người.
    Xem thêm Thu gọn
  • 03/09/2020
    “Cô đơn trên mạng” từng là tác phẩm best – seller tại Ba Lan, được dịch ra nhiều thứ tiếng và mới nhất, đến bạn đọc Việt Nam qua bản dịch của Nguyễn Thanh Thư, con gái nhà văn Nguyên Hồng và đã từng chuyển ngữ nhiều tác phẩm của văn học Ba Lan ra tiếng Việt. Câu chuyện kể về một tình yêu của thời internet - một tình yêu dịu dàng, bất tận, một tình yêu dường như tất thảy đều mơ ước, để được "khóc và nghẹt thở"... Một bài ca tôn vinh trí tuệ và tri thức: những câu chuyện thú vị về máy tính, email và SMS, về ADN, giải mã gien và bộ não, về những phân tử của cảm xúc... được đan quyện tinh tế với nỗ lực tìm kiếm cảm xúc và nhu cầu lớn lao được gần gũi yêu thương chống lại sự lạnh lùng, cô độc của con người trong xã hội hiện đại.
    Xem thêm Thu gọn