TP.HCM xử lý nghiêm các trường hợp vẽ bậy, bôi bẩn các công trình công cộng

CTV Hoàng Minh/VOV-TP.HCM | 17/08/2022, 20:07

Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND thành phố đề xuất các phương án giám sát, xử lý các trường cố tình hoặc tái phạm sơn vẽ bậy nơi công cộng, các công trình trọng điểm sau vụ việc cầu Thủ Thiêm 2 bị vẽ bậy.

Sở Giao thông vận tải TP.HCM đề xuất UBND thành phố các phương án chấn chỉnh, giám sát tình trạng vẽ bậy, bôi bẩn tại các công trình trọng điểm như cầu Thủ Thiêm, cầu Bình Lợi, cầu Sài Gòn, cầu Tân Thuận...

Sở kiến nghị UBND TP lắp camera giao thông, cho lực lượng giám sát 24/24h, nghiêm khắc xử phạt các trường hợp sơn vẽ, dán quảng cáo, rao vặt trên cầu. Đồng thời, đề xuất thành phố chỉ đạo các địa phương phối hợp tuyên truyền, cổ động về an toàn giao thông, môi trường, lịch sử, văn hóa tại các công trình khu vực trung tâm thành phố.

Bên cạnh đó, Sở Giao thông vận tải đề xuất sử dụng các loại sơn chuyên dụng đặc biệt chống dính bề mặt nhằm đảm bảo mỹ quan tại các công trình công cộng. 

Riêng với việc chấn chỉnh tình trạng vẽ bậy ở cầu Thủ Thiêm 2, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TP thực hiện tẩy xóa các vị trí bị sơn vẽ bằng các dung dịch chuyên dụng, trả lại nguyên trạng bề mặt công trình./.

Bài liên quan
TP.HCM điều chỉnh lưu thông qua cầu Thủ Thiêm 2
Từ ngày 7/5, một số tuyến đường tại Quận 1 gần cầu Thủ Thiêm 2 được điều chỉnh hướng lại cho phù hợp với lưu thông qua cầu Thủ Thiêm 2.
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bế mạc Phiên họp 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phát biểu bế mạc Phiên họp 32, chiều 23/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau 4,5 ngày làm việc, UBTVQH đã thảo luận, cho ý kiến với 19 nội dung và cho ý kiến bằng văn bản về 3 báo cáo của Chính phủ.
Mới nhất