TP.HCM "nhảy" gần 3.000 bậc trong xếp hạng tìm kiếm du lịch dịp năm mới

Hải Nam/VOV.VN | 07/12/2022, 17:06

Theo Booking.com, lượng tìm kiếm toàn cầu về đặt phòng ở TP.HCM đã tăng vọt trên nền tảng này trong khoảng thời gian 23/12/2022 đến 1/1/2023, so với cùng kỳ năm ngoái.

Nền tảng du lịch trực tuyến Booking.com vừa công bố phân tích lượng tìm kiếm phòng nghỉ với ngày đặt phòng từ 23/12/2022 đến 1/1/2023, đồng thời so sánh với dữ liệu đặt phòng cùng kỳ năm trước (giai đoạn 24/12/2021 - 2/1/2022). Theo đó, TP.HCM có sự tăng trưởng ngoạn mục (+2.985 bậc) để góp mặt trong top 15 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất bởi du khách toàn cầu.

Cụ thể, TP.HCM đứng thứ 12 trong top 15, xếp sau các thành phố lớn như London, Paris, Dubai, Amsterdam, Barcelona, Rome, New York… Top 15 phần lớn là những điểm đến ở châu Âu, chỉ có TP.HCM (Việt Nam) và Tokyo (Nhật Bản) là từ châu Á. Phía Booking.com cho rằng việc Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trong khu vực nới lỏng các hạn chế về COVID-19 (từ ngày 15/3/2022) đã giúp thu hút sự quan tâm từ nhiều nơi trên thế giới.

Ở trong nước, TP.HCM cũng là điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất cho dịp đón năm mới 2023, tiếp sau là Hà Nội, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Đà Lạt… Về du lịch nước ngoài, các điểm đến ở Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc đứng đầu top 10 điểm đến trong khu vực được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất. Theo công bố gần đây của Booking.com, 45% khách du lịch Việt Nam cho biết họ lên kế hoạch để đi du lịch trong khu vực vào năm nay (thời gian di chuyển tối đa 8 tiếng) và ưu tiên lựa chọn những quốc gia gần nhất./.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất