Toyota khởi động lại sản xuất để bù đắp sản lượng thiếu hụt

CTV Anh Quân/VOV.VN Theo Carscoops | 19/10/2021, 06:00

Toyota đang đặt mục tiêu tái khởi động sản xuất những mẫu xe của hãng vào tháng 12/2021 và hy vọng có thể bù đắp lại sản lượng bị thiếu hụt nhờ nguồn linh kiện phụ tùng đã dồi dào hơn.

Nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản gần đây đã đưa ra thông báo, họ sẽ cắt giảm 300.000 xe so với mục tiêu sản xuất trong năm tài chính xuống còn 9 triệu chiếc. Điều này xuất phát từ việc các ca nhiễm COVID-19 gia tăng trở lại khiến công việc sản xuất linh kiện tại các nhà máy trên khắp Malaysia và Việt Nam bị trì trệ.

Theo Reuters, Toyota hiện đang yêu cầu các nhà cung cấp nhanh chóng bổ sung linh kiện để bù đắp cho lượng xe bị thiếu hụt, do đó họ có thể sản xuất thêm 97.000 chiếc từ tháng 12 cho đến cuối tháng 3/2022. Các nhà cung cấp sẽ xem xét tăng ca vào cuối tuần để đáp ứng nhu cầu của nhà sản xuất.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Toyota cho biết: "Kế hoạch sản xuất sau tháng 11 vẫn chưa được quyết định”.

Nhưng theo Takashi Miyao - một nhà nghiên cứu từ công ty tư vấn ngành xe hơi Carnorama cho biết, tình hình đang được cải thiện, do đó cho phép Toyota nhắm đến mục gia tăng sản lượng. “Tỷ lệ nhiễm COVID - 19 tại Đông Nam Á đang giảm đáng kể và những lo lắng của mọi vấn đề về nguy cơ sản xuất đang giảm dần. Dường như nền công nghiệp này đang có tín hiệu phục hồi tích cực”.

Vào tháng 2/2021, Toyota cho biết, họ có kế hoạch sản xuất đạt con số kỷ lục 9,2 triệc chiếc trên toàn cầu trong năm nay, tăng 2% so với kỷ lục được thiết lập trước đó vào năm 2019.

Toyota đã cố gắng tránh được một vài sự gián đoạn do thiếu hụt nguồn cung cấp chất bán dẫn so với các đối thủ sau khi tăng cường chuỗi cung ứng của mình kể từ trận động đất chết người vào năm 2011 của Nhật Bản. Tuy nhiên, hãng vẫn phải gánh chịu những tác động do vấn đề cung ứng của ngành./.

Bài liên quan
Tiền Giang: Truy tố nhiều cựu cán bộ CDC nhận tiền "lại quả" từ công ty Việt Á
Theo cáo trạng, ông Nguyễn Ngọc Chơn khi làm Giám đốc CDC Tiền Giang đã chỉ đạo việc ứng trước test xét nghiệm để sử dụng và hợp thức hóa hồ sơ thầu nhằm cho Công ty Việt Á trúng thầu sai quy định và được nhận "lại quả" với số tiền 450 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất