Tổng thống Mỹ có xét nghiệm âm tính với COVID-19

07/08/2022, 07:20

Dịch bệnh COVID-19 đã khiến Tổng thống Biden không thể thực hiện các chuyến công du hay tham gia các sự kiện công cộng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa có kết quả xét nghiệm âm tính sau nhiều ngày dương tính với COVID-19. Trong một thông báo vừa được Nhà Trắng công bố, bác sĩ Kevin O'Connor tiết lộ, Tổng thống đảng Dân chủ "phải hết sức thận trọng" và sẽ tiếp tục duy trì trạng thái "cách ly nghiêm ngặt" cho đến khi xét nghiệm lần thứ hai xác nhận hồi phục.

Tổng thống Mỹ có xét nghiệm âm tính với COVID-19 - 1

Tổng thống Mỹ có xét nghiệm âm tính với COVID-19. (Ảnh: Getty)

Tổng thống Biden, 79 tuổi, cách ly ở Nhà Trắng ngày 27/7 sau khi xét nghiệm cho kết quả dương tính với COVID-19 lần đầu tiên vào ngày 21/7.

Dịch bệnh COVID-19 đã khiến Tổng thống Biden không thể thực hiện các chuyến công du hay tham gia các sự kiện công cộng, mà chỉ có thể tham gia các cuộc họp trực tuyến. Với kết quả xét nhiệm âm tính với COVID-19 một lần nữa, ông Biden có thể tiếp tục các chuyến làm việc đã được lên kế hoạch.

Khi mắc COVID-19, ông Biden chỉ xuất hiện các triệu chứng nhẹ, bao gồm đau nhức người và ho. Ông Biden đã được tiêm chủng vaccine và các mũi tăng cường chống COVID-19.

Phương Anh(VOV1)
Bài liên quan
Chiến lược 'lội ngược dòng' của ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có những chiến lược của riêng mình trên cuộc đua trở lại Nhà Trắng trong năm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất