Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Việt Cường/VOV1 | 01/12/2020, 18:55

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chi đạo Hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2020, bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 của Đảng bộ Công an Trung ương.

Chiều 1/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2020, bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 của Đảng bộ Công an Trung ương và những nội dung, định hướng lớn để xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chi đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả công tác nổi bật của Đảng bộ Công an Trung ương trong năm 2020, phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; định hướng những vấn đề nội dung lớn để xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ Công an Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; thể hiện rõ nét hơn vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương trên các lĩnh vực công tác, nhất là công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình ổn định, an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Năm nay trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, có nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, đề cao trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng Công an nhân dân phấn đấu hoàn thành các mặt công tác công an, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Điển hình như: đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; Đảng bộ đã phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh quốc gia, duy trì bảo đảm an ninh từ xa, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước.

Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra, kéo giảm tội phạm; trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, được nhân dân đồng tình, ủng hộ cao; Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt những kết quả quan trọng; Đảng ủy chú trọng làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý, năm 2021 là năm đầu quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII; là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng bộ Công an Trung ương cần tiếp tục lãnh đạo lực lượng Công an nhân dân quyết tâm cao hơn nữa để khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế, phân tích rõ những nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, nhất là nguyên nhân chủ quan để đề ra các biện pháp, giải pháp công tác hết sức trọng tâm, phù hợp, nhằm thực hiện cho được các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị đề ra của năm 2021 và những năm tiếp theo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị: “Nhiệm vụ trọng tâm của các đồng chí là phải bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, phải giữ gìn đất nước tiếp tục phát triển, không ngừng vươn lên sánh vai với các nước năm châu. Muốn vậy trong bất cứ hoàn cảnh nào đất nước chúng ta phải được yên ổn, ổn định để phát triển, ngày càng phát triển đi lên, đánh dấu một mốc phát triển mới trong giai đoạn mới”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, muốn làm tốt điều này, Đảng Bộ Công an Trung ương cần triển khai toàn diện các chiến lược, các nghị quyết, các quyết định của Đảng, Nhà nước đã đề ra cho ngành công an. Đồng thời phải cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch thật chủ động, chu đáo, chặt chẽ, đảm bảo chủ trương, nghị quyết đi vào cuộc sống.

“Các đồng chí đã làm tốt nhiệm vụ này rồi cần làm mạnh hơn nữa, làm bài bản hơn nữa, chất lượng hiệu quả hơn nữa, tuyệt đối không chủ quan tự mãn mất cảnh giác. Chỉ cần một sơ suất có thể “sai một ly đi một dặm”. Cùng với xây phải kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ, phản bác các quan điểm, những tư tưởng sai trái, những việc làm vi phạm pháp luật, trái với lòng dân, trái với chủ trương, chính sách của Đảng. Đấu tranh không chỉ chống tham nhũng tiêu cực, đấy là một mặt thôi. Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, suy thoái về chính trị mới đáng sợ. 100 ngày đang giữ được trong sạch chỉ cần một giây phút yếu lòng thôi có khi hỏng cả đời. Tại sao tôi cứ hay nói "danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, Đảng ủy Công an Trung ương cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương đặt ra: “Phấn đấu đến năm 2030 xây dựng lực lượng Công an nhân dân tinh nhuệ, hiện đại ”, đây là vấn đề lớn, do vậy Đảng bộ cần phải tính toán có bước đi, lộ trình khoa học, có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, làm sao vừa có đội ngũ cán bộ thật tốt, vừa có đầy đủ trang bị phương tiện hiện đại để triển khai các mặt công tác đạt hiệu quả cao nhất; chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong công tác bảo đảm cải cách hành chính, tiết kiệm, hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú tin tưởng rằng, Đảng bộ Công an Trung ương, lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới./.

Bài liên quan
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin
Ngày 26/3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Điện Biên Phủ - Trận đánh của thế giới"
Trận chiến Điện Biên Phủ không chỉ tác động tới Việt Nam, Pháp mà tới cả thế giới. Đó là trận đánh của thế giới".
Mới nhất