Thua ngược Man City, HLV Dortmund trách trọng tài không biết luật

Minh Ngọc | 15/04/2021, 08:34

HLV Edin Terzic của Borussia Dortmund cho rằng trọng tài làm sai luật, khiến Dortmund gặp bất lợi.

"Chúng tôi không hài lòng về quyết định của trọng tài trong cả hai trận đấu. Không thể hiểu nổi vì sao họ không sử dụng màn hình xem lại khi đã có nó ở đó để trợ giúp", HLV Edin Terzic chia sẻ sau khi Dortmund bị loại khỏi Champions League.

Đội bóng Đức có bàn mở tỉ số sớm ở trận lượt về và nếu giữ được tỉ số 1-0, họ sẽ giành quyền đi tiếp với luật bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu xảy đến từ quả phạt đền gây tranh cãi, khi bóng chạm đầu Emre Can rồi trúng tay của cầu thủ này. Anh bị trọng tài bắt lỗi dùng tay chơi bóng.

Thua ngược Man City, HLV Dortmund trách trọng tài không biết luật - 1

HLV Edin Terzic không hài lòng về quyết định của trọng tài.

Ở lượt đi, Dortmund cũng gặp bất lợi vì một quyết định gây tranh cãi của trọng tài. Jude Bellingham bị từ chối bàn thắng vì trọng tài cho rằng anh phạm lỗi với thủ môn Ederson Moraes.

"Tính đến hết 3 hiệp, chúng tôi là đội đi tiếp. Nhưng thật bực mình là cuối cùng chúng tôi lại thủng lưới hai bàn như vậy. Chắc chắn là ở lớp học trọng tài người ta phải dạy rằng đánh đầu vào tay không bị thổi phạt", HLV Terzic nói, dù ông thừa nhận rằng Man City xứng đáng giành quyền vào bán kết.

Emre Can, cầu thủ bị phạt, khẳng định rằng trọng tài không làm đúng luật FIFA. Anh cho rằng Dortmund đã thất bại ở cả hai lượt trận vì những quyết định sai lầm của người cầm còi.

"Trận đấu thay đổi rõ rệt khi họ gỡ hòa 1-1. Tôi chạm bóng bằng đầu trước, rồi bằng một cách nào đó nó lại chạm vào tay. Luật nói rằng đó không phải là lỗi dùng tay chơi bóng", tiền vệ người Đức nói.

"Chịu một quả phạt đền như vậy để rồi thua trận là một cảm giác cay đắng. Chúng tôi bị cướp một bàn thắng ở trận lượt đi rồi. Thật đau đớn".

Minh Ngọc
Bài liên quan
Tăng cường đảm bảo an toàn lao động sau tai nạn nghiêm trọng tại Yên Bái
Thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng của tỉnh Yên Bái đã chú trọng tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn, nhưng vẫn còn những vụ việc vi phạm do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có vụ tai nạn lao động vừa xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái. Điều này đòi hỏi công tác này cần phải được quan tâm sát sao hơn nữa.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bế mạc Phiên họp 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phát biểu bế mạc Phiên họp 32, chiều 23/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau 4,5 ngày làm việc, UBTVQH đã thảo luận, cho ý kiến với 19 nội dung và cho ý kiến bằng văn bản về 3 báo cáo của Chính phủ.
Mới nhất