Thủ tướng: Đà Nẵng là trung tâm đổi mới sáng tạo, có khát vọng vươn lên mạnh mẽ

Vũ Khuyên/VOV | 01/12/2021, 19:07

Chiều 1/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ với lãnh đạo chủ chốt Thành phố Đà Nẵng về tình hình phát triển kinh tế-xã hội.

Dự buổi làm việc tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; Bộ trưởng, Thủ tưởng, lãnh đạo các bộ, cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Dự làm việc tại đầu cầu Đà Nẵng có Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; các cán bộ trong Thường trực Thành ủy; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Lãnh đạo HĐND, UBND; lãnh đạo các sở, ban, ngành của Thành phố Đà Nẵng. 

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 3 tại Đà Nẵng từ ngày 2/5/2021 đến nay đã cơ bản được kiểm soát, thành phố đang từng bước mở cửa lại các hoạt động kinh tế trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Đến nay trên 98% người trên 18 tuổi của Đà Nẵng đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine, hơn 50% người trên 18 tuổi tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19; Thành phố tiếp tục tiêm vaccine mũi 2 cho người trên 18 tuổi và tiêm vaccine cho trẻ em dưới 18 tuổi.

Trong thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh và toàn thể cư dân thành phố đã rất nỗ lực thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch mà thành phố đang áp dụng. Nhờ đó, tình hình kinh tế trên địa bàn thành phố dần phục hồi, khởi sắc: CPI bình quân 11 tháng năm 2021 tăng 2,35% so với bình quân cùng kỳ năm 2020, thấp hơn mức tăng bình quân 3,63% của 11 tháng năm 2020; Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 11 tháng năm 2021, giảm gần 2,9%, song mức giảm này đã và đang dần được thu hẹp khi thành phố áp dụng chiến lược “thích ứng an toàn, linh hoạt với Covid-19”; tổng thu ngân sách Nhà nước sơ bộ tính đến ngày 20/11 đạt 18.361 tỷ đồng, bằng 91,6% so với cùng kỳ năm 2020; vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước ước đạt 5.730 tỷ đồng, đạt 70,5% kế hoạch vốn sau điều chỉnh và tăng 24,0% so với cùng kỳ năm 2020; có 3.219 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký, với tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 15.358,2 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu tính 11 tháng ước đạt hơn 2,8 tỷ USD, tăng 14,0% so với cùng kỳ; các lĩnh vực nông – lâm nghiệp, thủy sản phát triển ổn định...

Các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cũng được chính quyền các cấp tăng cường nhằm đảm bảo giải quyết một phần khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng từ đại dịch. Các hoạt động văn hóa, thể thao bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 nên đình trệ; giáo dục được duy trì, song phải dạy-học trực tuyến...

Tại cuộc họp, Thành phố Đà nẵng đã có 23 kiến nghị, nhóm kiến nghị trong đó có kiến nghị về thành lập Trung tâm tài chính quy mô khu vực tại TP.Đà Năng; Đề án thành lập Khu phi thuế quan; phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Đề án phát triển Đại học Đà Nẵng thành Đài học Quốc gia; Chủ trương thu hồi đất của các đơn vị quốc phòng nằm trong Đồ án quy hoạch điều chỉnh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; Dự án nâng cấp nhà ga hành khách T1 – Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng; dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14B đoạn Túy Loan – Hòa Khương; Bố trí vốn ngân sách trung ương để triển khai dự án cấp bách Tuyến đường nối Khu công nghệ cao với đường vành đai phía Tây; Đề án mở rộng, nâng cấp Trung tâm Công nghệ sinh học phục vụ nghiên cứu và phát triển vùng Nam Trung Bộ; Điều chỉnh chủ trương đầu tư và giấy phép kinh doanh casino tại khu Bà Nà Hills…

Sau khi nghe các ý kiến của các Bộ, ngành, kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương nỗ lực của các đồng chí Lãnh đạo, cấp ủy đảng, chính quyền, quân và dân thành phố Đà Nẵng trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua, đóng góp hiệu quả, quan trọng vào thành tích chung của cả nước ta.

Thủ tướng nhấn mạnh, Đà Nẵng là trung tâm đổi mới sáng tạo, và có khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Thủ tướng đánh giá cao sự nỗ lực vương lên, đoàn kết thống nhất sau Đại hội Đảng lần thứ XIII: "Chúng tôi đánh giá cao sự nỗ lực vươn lên, sự đoàn kết thống nhất, đặc biệt là đoàn kết thống nhất sau Đại hội vừa qua rất là tốt; khắc phục những tồn tại, hạn chế kéo dài nhiều năm, đặc biệt là chống dịch. Các đồng chí đang có dấu hiệu rất tích cực về phát triển kinh tế-xã hội; nhấn mạnh thêm là lĩnh vực văn hóa, xã hội, các đồng chí rất coi trọng và đặc biệt là phát triển cơ sở hạ tầng. Về y tế và giáo dục được đánh giá cao, vấn đề này vượt các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vượt các quy định của Bộ Y tế. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân được các đồng chí làm tốt".

Bên cạnh đó, Thủ tướng đã chỉ ra những hạn chế về cơ cấu và quy mô nền kinh tế, phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước như: Chưa có nhiều doanh nghiệp lớn, đổi mới sáng tạo chưa thành động lực để làm thay đổi bứt phá của Đà Nẵng. Thu hút FDI còn thấp. Giải ngân đầu tư công còn chậm mới đạt 63% tổng số vốn được giao…

Trong thời gian tới, Thu tướng yêu cầu Thành phố Đà Nẵng cần phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, biến không thành có, biết khó thành dễ, đổi mới sáng tạo, khắc phục khó khăn vương lên: “Đà Nẵng cùng với các Bộ, các ngành tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XIII theo tinh thần mới, những điểm mới, những điểm cần phải tập trung lãnh đạo, nhất là 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm và Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 18 của Quốc hội để chúng ta triển khai các công việc của Đà Nẵng theo tinh thần của các Nghị quyết này và chúng ta chọn ra những việc trọng tâm, trọng điểm để phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, phải nắm chắc tình hình, bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, để tiếp tục thúc đẩy các nhiệm vụ trọng tâm, phải xây dựng hệ thống cơ quan hành chính thành phố thực sự trong sạch, dân chủ, tất cả vì nhân dân, chú trọng phát huy tối đa các bài học kinh nghiệm vừa qua”.

Thủ tướng cũng yêu cầu Đà Nẵng cần thực hiện phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, tăng cường thanh tra giám sát; Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; Kiểm soát dịch bệnh; Đẩy mạnh nghiên cứu cơ cấu Đà Nẵng hài hòa hơn, phải đi vào công nghệ cao và đổi mới sáng tạo và tìm ra động lực mới cho sự phát triển.

Tăng cường hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, tập trung phát triển nguồn nhân lực cao, hạ tầng kinh tế xã hội, quan tâm phát triển du lịch, khôi phục văn hóa truyền thống, phát triển ngành công nghiệp giải trí. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.  

Thủ tướng đề nghị, các Bộ, ngành thuộc chức năng nhiệm vụ của mình tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc tạo điều kiện cho Đà Nẵng phát triển./.

Bài liên quan
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Indonesia thưởng thức phở, ngắm cảnh Hồ Gươm
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia cùng các thành viên Bộ Ngoại giao hai nước đã ăn sáng với phở, uống cà phê và đi bộ ngắm Hồ Gươm.
Mới nhất