Thu phí quá mức, người dùng kiện đòi Apple bồi thường 2 tỷ USD

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch) Theo PhoneArena | 12/05/2021, 06:00

Một vụ kiện tập thể vừa được đệ trình tại Tòa phúc thẩm cạnh tranh ở London (Anh) liên quan đến việc App Store của Apple đã thu phí người dùng quá mức trong nhiều năm.

Theo đơn kiện, Apple đã lợi dụng sự thống trị của họ trên thị trường Anh khi lấy 30% hoa hồng cho các ứng dụng trả phí. Nếu kháng nghị được giữ nguyên, Apple có thể trả khoản bồi thường cho người dùng Anh khoảng 1,5 tỷ bảng Anh (tương đương khoảng 2 tỷ USD). Khoản bồi thường sẽ được trả cho bất kỳ ai ở Vương quốc Anh đã mua ứng dụng trên App Store kể từ năm 2015.

Trong tuyên bố với Bloomberg, Apple cho biết: “Chúng tôi tin rằng vụ kiện này là vô ích và hoan nghênh cơ hội thảo luận với tòa án về cam kết vững chắc của chúng tôi đối với người tiêu dùng và nhiều lợi ích mà App Store đã mang lại cho nền kinh tế đổi mới của Vương quốc Anh”.

Dựa vào tuyên bố trên cho thấy Apple dường như không hề lo lắng về vụ kiện. Công ty cho hay: “Hoa hồng do App Store tính tốt hơn rất nhiều so với hoa hồng được tính bởi tất cả các thị trường kỹ thuật số khác. Trên thực tế, 84% ứng dụng trên App Store là miễn phí và các nhà phát triển không phải trả tiền cho Apple. Và đối với đại đa số các nhà phát triển trả hoa hồng cho Apple, họ đủ điều kiện để được hưởng mức hoa hồng là 15%”.

Mặc dù vậy, việc Apple đề cập đến con số 84% ứng dụng trên App Store là miễn phí không thực sự phù hợp với đơn kiện bởi vụ kiện chỉ liên quan đến các ứng dụng trả phí. Tuyên bố cũng nói rằng phần lớn các nhà phát triển trả cho Apple 15% hoa hồng, ngụ ý phần còn lại sẽ là 30%. Chưa hết, chính sách giảm phí 15% hoa hồng chỉ mới được Apple áp dụng gần đây, trong khi vụ kiện lại nhắm vào chính sách trước đây của Apple về mức phí 30% hoa hồng mà Apple sử dụng từ năm 2015 đến năm 2020.

Apple đã có rất nhiều cuộc chiến pháp lý trong những năm qua và họ thường giải quyết chúng ở tòa án, trong đó mức phí 30% hoa hồng trên App Store bị lôi ra đề cập rất nhiều khi các nhà phát triển cho biết đó là mức quá cao và tạo cho Apple lợi thế độc quyền./.

Bài liên quan
Lịch trình bận rộn của CEO Tim Cook trong hai ngày đến Việt Nam
Chiều 16/4, CEO Apple Tim Cook đã lên chuyên cơ rời Việt Nam, khép lại hai ngày làm việc dày đặc sự kiện.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể để phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, Việt Nam sẽ đào tạo 50.000 - 100.000 nhân lực cho công nghiệp bán dẫn vào năm 2030.
Mới nhất