Thu giữ số lượng lớn thực phẩm chức năng và mỹ phẩm không rõ xuất xứ

Duy Thái/VOV-Đông Bắc | 01/07/2022, 17:59

Lực lượng chức năng phát hiện shop Linh Store (phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn) bày bán 161 mặt hàng thực phẩm chức năng, mỹ phẩm trị giá hơn 500 triệu nhưng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phòng Cảnh sát môi trường Công an Lạng Sơn vừa phát hiện, thu giữ số lượng lớn thực phẩm chức năng và mỹ phẩm trị giá hơn 500 triệu đồng được bày bán tại 1 cửa hàng mỹ phẩm, nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng kiểm tra Cửa hàng Linh Store tại số 175 đường Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn do bà Phạm Thùy Diệu Linh (SN 1992, trú tại phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn) làm chủ.

Qua kiểm tra, phát hiện cửa hàng bày bán 161 mặt hàng hóa là thực phẩm chức năng và mỹ phẩm các loại có giá trị hơn 500 triệu đồng. Các nhân viên cửa hàng không xuất trình được các thủ tục pháp lý chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng trên. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ số hàng hóa trên.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm tra, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Bài liên quan
Hà Nội phát hiện gần 3 tấn nguyên liệu thuốc, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc
Tối 23/2, lượng lượng chức năng Hà Nội phối hợp kiểm tra đột xuất một căn hộ tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai. Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng thu giữ gần 1 tấn bao bì, tem nhãn và gần 2 tấn thực phẩm chức năng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Indonesia thưởng thức phở, ngắm cảnh Hồ Gươm
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia cùng các thành viên Bộ Ngoại giao hai nước đã ăn sáng với phở, uống cà phê và đi bộ ngắm Hồ Gươm.
Mới nhất