Chỉ còn một tuần nữa là trận đấu giữa đội tuyển Mỹ và Paraguay sẽ diễn ra, nhưng không khí World Cup đã bắt đầu lan tỏa khắp khu vực thủ đô Washington D.C. khi công tác chuẩn bị cho các hoạt động phục vụ người hâm mộ bước vào giai đoạn nước rút.
Tại National Mall, ngay gần tòa nhà Quốc hội Mỹ, các đơn vị thi công đang khẩn trương lắp đặt màn hình LED cỡ lớn, sân khấu, hệ thống âm thanh và các khu trải nghiệm dành cho người hâm mộ. Đây sẽ là Fan Zone chính thức của Washington D.C., nơi dự kiến đón hàng chục nghìn người đến theo dõi các trận đấu trong suốt thời gian diễn ra World Cup. Không chỉ tại trung tâm thủ đô, nhiều địa điểm công cộng, nhà hàng và khu giải trí tại các bang lân cận Maryland và Virginia cũng đang chuẩn bị các khu vực xem bóng đá tập trung.

Các khách sạn, doanh nghiệp du lịch và dịch vụ ăn uống đã triển khai nhiều chương trình quảng bá nhằm đón lượng du khách quốc tế dự kiến gia tăng mạnh trong mùa hè này. Trong khi đó, lực lượng an ninh của thành phố Washington cùng các cơ quan liên bang đang phối hợp triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn cho các sự kiện tập trung đông người. Công tác điều tiết giao thông, y tế khẩn cấp và kiểm soát đám đông được xem là những ưu tiên hàng đầu trong thời gian diễn ra giải đấu.

Ông James, Nhân viên an ninh khu vực Fan Zone tại Washington cho biết: “World Cup lần này có hai điểm khác biệt lớn so với kỳ World Cup 1994. Thứ nhất, giải đấu được mở rộng số đội tham dự nên sẽ có nhiều trận đấu hơn. Thứ hai, đây là kỳ World Cup do ba quốc gia gồm Mỹ, Mexico và Canada đồng đăng cai, thay vì chỉ tổ chức tại Mỹ như năm 1994. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị cũng trở nên phức tạp hơn nhiều”.
Dù Washington D.C. không phải là thành phố đăng cai các trận đấu, giới chức địa phương kỳ vọng Fan Zone và các hoạt động bên lề sẽ biến thủ đô nước Mỹ thành một trong những điểm đến sôi động nhất của người hâm mộ bóng đá trong mùa World Cup 2026.








