Thiên tai gây thiệt hại gần 3,5 tỷ đồng ở Hậu Giang

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL | 11/07/2022, 15:49

Ông Trần Thanh Toàn - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang thông tin, mưa kèm theo dông lốc trong 3 ngày qua đã gây nhiều thiệt hại cho người dân trong tỉnh.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang, mưa kèm theo dông lốc đã làm sập 1 căn nhà, tốc mái 8 căn nhà và làm hư hỏng 1 trụ Đài Viễn thông VNPT ở Huyện Châu Thành, Châu Thành A và thành phố Vị Thanh, ước thiệt hại gần 930.000 triệu đồng.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các địa phương đã xuống hiện trường phối hợp Ủy ban nhân dân sở tại điều động dân quân tự vệ, công an và các đoàn thể tham gia khắc phục, dọn dẹp, hỗ trợ người dân bị thiệt hại ổn định cuộc sống.

Tính từ đầu năm đến nay, dông lốc đã làm sập 8 căn nhà, tốc mái 35 căn nhà, 2 phòng học và làm hư hỏng 1 trụ Đài Viễn thông VNPT. Bên cạnh đó, tại huyện Châu Thành còn xảy ra 16 điểm sạt lở, với tổng chiều dài 425 m, diện tích mất đất hơn 2.650 m2. Ước tổng thiệt hại do thiên tai gây ra từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh gần 3,5 tỷ đồng./.

Bài liên quan
Hơn 1.000 người bị thương trong động đất Đài Loan
VOVLIVE - Hơn 1.000 người bị thương trong trận động đất tồi tệ nhất ở Đài Loan 25 năm qua.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
“Cử tri đánh giá cao kết quả chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội"
Cử tri và nhân dân quan tâm, đánh giá cao kết quả chuyến thăm chính thức nước CHND Trung Hoa của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và việc ký mới Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân Đại Toàn quốc Trung Quốc.
Mới nhất