Thị trấn tại Nhật Bản hút khách vì bầu trời đêm

Nam Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo NikkeiAsia | 17/01/2022, 10:59

Nằm tại phía Tây Nhật Bản, thị trấn Bisei (Ibara, Okayama) nỗ lực xây dựng “khu bảo tồn trời đêm” để thu hút khách du lịch thích ngắm sao và yêu thiên văn.

Được mệnh danh là “thị trấn của những vì sao”, Bisei ở thành phố Ibara, tỉnh Okayama đã trở thành địa điểm thứ ba tại Nhật Bản được Hiệp hội Bầu trời đêm quốc tế (IDA) chứng nhận về chất lượng bầu trời ban đêm. Đây cũng là khu dân cư đầu tiên ở châu Á nhận chứng chỉ này.

Năm 1989, Bisei là nơi đầu tiên tại Nhật Bản ban hành sắc lệnh chống ô nhiễm ánh sáng. Kết quả là Đài quan sát thiên văn Bisei thu hút rất đông du khách vào mỗi tối; họ đến thưởng lãm bầu trời đêm trong vắt và tham gia các sự kiện thiên văn học tổ chức từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Thị trưởng thành phố Ibara cho biết chứng nhận này sẽ giúp thị trấn phát triển hơn, theo cách thu hút du khách yêu thiên văn. Người dân được vận động tắt đèn, tắt máy bán hàng tự động sau 22h. Chính quyền thành phố cũng thay thế các loại đèn led ánh sáng trắng bằng những bóng đèn màu - loại không gây ô nhiễm ánh sáng.

Noboru Nishino - người đứng đầu hiệp hội du lịch tại địa phương cho biết sẽ có hàng loạt giải pháp để Bisei thu hút nhiều khách du lịch hơn. Du khách sẽ được trải nghiệm và sử dụng các công nghệ hiện đại. Các hướng dẫn viên được đào tạo kiến thức về thiên văn học để giải thích cho khách. Một số địa điểm công cộng được tận dụng làm nơi sinh hoạt cho các hội nhóm thiên văn, cũng như tổ chức nhiều hoạt động thu hút du khách./.

Bài liên quan
Ngân hàng MB tiếp tục tập trung kinh doanh nền tảng và thu hút khách hàng
Theo ông Lưu Trung Thái – Chủ tịch HĐQT MB, ngân hàng MB dự kiến tăng trưởng lợi nhuận 10% trong năm 2024, đồng thời sẽ tăng cường hiệp lực tập đoàn nhằm mang đến hệ sinh thái số đa dạng và đầy đủ nhất cho hơn 26 triệu khách hàng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất