Thể thao Việt Nam ở Olympic ngày 27/7: Tiến Minh dừng bước, Huy Hoàng lỡ hẹn chung kết

PV/VOV.VN | 27/07/2021, 19:31

Nguyễn Tiến Minh chính thức dừng bước ở môn cầu lông sau trận thua Ade Resky, Nguyễn Huy Hoàng không thể góp mặt ở chung kết 800m tự do nam, Hoàng Thị Duyên lỡ hẹn huy chương môn cử tạ trong ngày thi đấu 27/7 của đoàn thể thao Việt Nam.

19:43

Đoàn thể thao Việt Nam khép lại ngày thi đấu 27/7 tại Olympic Tokyo:

-Hoàng Thị Duyên đạt thành tích tổng cử 208kg, xếp thứ 5 chung cuộc tại hạng cân 59kg môn cử tạ. 

-Nguyễn Tiến Minh chính thức dừng bước tại môn cầu lông sau 2 trận thua Ade Resky Dwicahyo và Anders Antonsen.

-Nguyễn Huy Hoàng không thể vào chung kết nội dung 800m tự do nam khi đứng thứ 20 tại vòng loại với thành tích 7 phút 58 giây 16. Tuy nhiên, kình ngư Việt Nam còn tham dự 1500m tự do, diễn ra vào tối 30/7.

11:20
11:21

Theo Lịch thi đấu Olympic Tokyo 2020 của Đoàn Thể thao Việt Nam hôm nay 24/7, các VĐV của chúng ta sẽ tranh tài ở 3 bộ môn gồm: cầu lông, cử tạ và bơi lội. Các VĐV tham gia tranh tài gồm: Nguyễn Tiến Minh (cầu lông), Nguyễn Huy Hoàng (bơi lội) và Hoàng Thị Duyên (cử tạ).

11:51

Thể thao Việt Nam chờ huy chương từ môn cử tạ:

Hoàng Thị Duyên ở hạng cân 59kg môn cử tạ được xem là niềm hy vọng lớn nhất của thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo. Cô gái người Lào Cai đang sở hữu thành tích tốt thứ 3 trong số 14 vận động viên tranh tài ở nội dung này và được kỳ vọng có thể tranh chấp huy chương.

"Ở kỳ Olympic lần này niềm hy vọng lớn nhất của chúng ta đặt vào hạng cân nữ ở môn Cử tạ. Đây là môn có bề dày thành tích, từng có VĐV đoạt HCB, HCĐ Olympic. Ngoài ra cũng có thể có một vài VĐV khác có khả năng làm nên bất ngờ. Mong rằng các VĐV thi đấu ổn định như lúc tập để giành được thành tích cao nhất, mang lại niềm vui, tự hào cho Nhân dân cả nước đang vất vả chống dịch” – Trưởng đoàn Trần Đức Phấn cho biết trước ngày khai mạc.

14:01

Hoàng Thị Duyên đăng ký mức tổng cử 208kg:

Hoàng Thị Duyên đăng ký mức cử giật đầu tiên 95kg và mức cử đẩy đầu tiên 113kg. Mức tổng cử đăng ký của Hoàng Thị Duyên là 208kg, cao thứ thứ tư sau Kuo Hsing-Chun (Đài Bắc Trung Hoa - 230kg), Maria Alexandra Escobar (Ecuador - 213kg) và Mikiko Andoh (Nhật Bản - 212kg).

14:25

Hoàng Thị Duyên cử giật thành công mức tạ 95kg:

Trong lần cử giật đầu tiên, Hoàng Thị Duyên nâng được mức tạ 95kg nhưng không được trọng tài công nhận kết quả. Phải tới lần thử sức thứ hai, Hoàng Thị Duyên mới được trọng tài công nhận kết quả và chinh phục thành công mức cử giật 95kg. Tiếp theo, đô cử Việt Nam sẽ đăng ký mức cử giật 98kg.

14:32

Hoàng Thị Duyên không thể chinh phục mức tạ 98kg:

Ở lần cử giật thứ ba, Hoàng Thị Duyên thất bại với mức tạ. Như vậy thành tích cử giật của Hoàng Thị Duyên là 95kg và tạm thời xếp ở vị trí thứ 5. Người dẫn đầu Kou Hsing-Chun (Đài Bắc Trung Hoa) đã phá kỷ lục Olympic với mức cử giật 103kg.

14:59

Hoàng Thị Duyên cử đẩy thành công mức tạ 113kg:

Ban đầu Hoàng Thị Duyên đăng ký mức tổng cử 115kg nhưng sau đó giảm xuống 113kg. Ở lần cử đẩy đầu tiên lực sĩ Việt Nam đã chinh phục thành công mức tạ này. Hiện tại, thành tích tổng cử của Hoàng Thị Duyên là 208kg. Tiếp theo, Hoàng Thị Duyên đăng ký mức tạ 118kg ở lần cử đẩy thứ hai.

15:13

Hoàng Thị Duyên không thành công ở lần cử đẩy thứ 2:

Hoàng Thị Duyên nâng mức tạ đăng ký từ 118kg lên 119kg ở lần cử đẩy thứ 2 nhưng không thành công. Hiện tại, Hoàng Thị Duyên đang đứng ở vị trí thứ 4.

15:16

Hoàng Thị Duyên không thể giành huy chương.

Hoàng Thị Duyên không thể chinh phục mức tạ 119kg ở lần cử đẩy thứ 3. Như vậy, thành tích tổng cử của Hoàng Thị Duyên là 208kg với thành tích cử giật 95kg và thành tích cử đẩy 113kg. Đô cử Việt Nam xếp vị trí thứ 5 chung cuộc. Mikiko Andoh của Nhật Bản giành HCĐ với tổng thành tích 214kg. Polina Guryeva của Turkmenistan giành HCB với tổng thành tích 217kg. Kuo Hsing-Chun của Đài Bắc Trung Hoa giành HCV với tổng thành tích 236kg và phá kỷ lục Olympic.

16:35

Thể thao Việt Nam còn 2 VĐV thi đấu vào chiều tối nay:

Khoảng 18h20, Nguyễn Tiến Minh sẽ bước vào thi đấu trận cuối vòng bảng nội dung đơn nam môn cầu lông gặp Ade Resky Dwicahyo (Azerbaijan).  Hy vọng đi tiếp của Nguyễn Tiến Minh là không nhiều, sau khi để thua tay vợt số 3 thế giới Anders Antonsen (Đan Mạch) ở trận ra quân. Theo thể thức thi đấu tại môn cầu lông Olympic Tokyo, mỗi bảng đấu có 3 tay vợt tranh 1 vé đi tiếp vào vòng 1/8. 

Lúc 18h30, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng sẽ bước vào thi đấu vòng loại ở nội dung 800m tự do nam.

18:05
18:30

Tiến Minh và Huy Hoàng thi đấu cùng lúc:

Tiến Minh bước vào trận đấu với Ade Resky Dwicahyo (Azerbaijan) muộn khoảng 30 phút so với lịch thi đấu ban đầu. Cùng thời điểm, Huy Hoàng bước vào thi đấu vòng loại nội dung 800m tự do nam.

18:42

Nguyễn Huy Hoàng lỡ hẹn chung kết 800m tự do.

Kình ngư Việt Nam về đích thứ 2 tại nhóm 2 (heat 2) vòng loại nội dung 800m bơi tự do nam, với thành tích 7 phút 58 giây 16. Tuy nhiên, thành tích này chỉ giúp Huy Hoàng đứng thứ 20/33 VĐV tham dự vòng loại và không thể góp mặt trong top 8 kình ngư vào chung kết nội dung 800m tự do.

19:07

Tiến Minh thua set 1:

Tiến Minh khởi đầu trận đấu khá cân bằng, nhưng sau đó tỏ ra đuối trước sức trẻ của Ade Resky Dwicahyo và để thua 14-21 trong set 1.

19:25

Tiến Minh thua Ade Resky Dwicahyo:

Tiến Minh không thể tạo ra màn lội ngược dòng và để tiếp tục để thua Ade Resky Dwicahyo. Hai tay vợt giằng co tới tỉ số 18-18 trước khi Ade Resky Dwicahyo ghi liền 3 điểm để giành chiến thắng. Để thua 0-2 với tỷ số 14-21, 18-21 ở trận này, Tiến Minh chính thức nói lời chia tay với Olympic Tokyo. Trước đó, tay vợt Việt Nam đã để thua Anders Antonsen ở trận ra quân.

Bài liên quan
Đô cử Hoàng Thị Duyên vô đối nội dung 59kg, phá kỷ lục SEA Games
Đô cử Hoàng Thị Duyên lập kỷ lục SEA Games mới khi đạt thành tích cử đẩy 96 kg và tổng cử 204kg, qua đó mang về tấm HCV thứ 2 cho cử tạ Việt Nam tại SEA Games 31

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất