Thanh Thanh Hiền: Ninh Hải hát rất đơn giản mà vẫn thấy được dòng chảy bolero

Lê Anh/VOV.VN | 23/01/2021, 17:37

Ninh Hải hát bolero bằng cả tâm hồn, không cầu kỳ lắt léo mà vẫn thấy được dòng chảy bolero”, ca sĩ Thanh Thanh Hiền bày tỏ sự ủng hộ nhiệt tình khi Ninh Hải Bolero quyết tâm theo đuổi âm nhạc ở ngưỡng tuổi 50.

Vốn được biết đến là một doanh nhân khá thành công, nhưng với niềm đam mê âm nhạc, có cơ hội gặp gỡ, thân thiết với nhiều nghệ sĩ mà ở ngưỡng 50 tuổi, Ninh Hải Bolero quyết định lấn sân vào con đường ca hát. “Tôi yêu thích âm nhạc từ rất lâu, rồi cơ duyên đem đến những mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước càng khiến đam mê này của tôi cháy bỏng. Chính vì thế, tôi quyết tâm theo đuổi âm nhạc - chỉ cần có đam mê thì tôi không ngại tuổi tác", Ninh Hải Bolero chia sẻ.

Anh cũng không ngần ngại thừa nhận một phần lý do khiến anh đến với âm nhạc muộn là vì tuổi trẻ bận rộn với kinh doanh, bận đặt nền móng về kinh tế. Và đến giờ, khi “nền móng" đã chắc chắn, đã đủ sự từng trải, đủ nhiệt đam mê, đủ mối quan hệ thì “thiên thời, địa lợi, nhân hoà”,  anh chính thức đến với âm nhạc bằng những sản phẩm nghiêm túc, chỉn chu.

Chia sẻ nghệ danh Ninh Hải Bolero và định hướng dòng nhạc, giọng ca sinh năm 1969 tâm sự: “Đơn giản là tôi thích bolero. Tôi tự nhận thấy bolero rất hợp với mình. Tôi cũng được nhiều người đánh giá giọng bolero khá giống với danh ca Tuấn Vũ. Đã là niềm yêu thích, là thế mạnh thì phải theo đuổi đến cùng rồi".

Khi được hỏi về việc liệu anh có chạnh lòng nếu bị nói là “bản sao" của Tuấn Vũ? Ninh Hải Bolero cho hay: “Tôi không ngại, thậm chí còn cảm thấy vui vì điều đó. Bởi, ít nhiều như thế cũng là dấu ấn cho một người mới “chạm” ngõ nhạc như tôi. Hơn nữa, tôi đến với âm nhạc vì đam mê nên điều quan trọng nhất là được hát, được phiêu trong âm nhạc. So sánh với ai cũng không quan trọng”.

Tuy nhiên, Ninh Hải cũng khẳng định, trong các sản phẩm âm nhạc của mình, ngoài những ca khúc đã được Tuấn Vũ thể hiện, anh cũng gửi đến khán giả rất nhiều ca khúc mới để tạo dấu ấn riêng. Bật mí về những sản phẩm âm nhạc đã ra mắt, Ninh Hải Bolero không ngần ngại cho biết gần 50 sản phẩm đã được anh thực hiện. Đặc biệt, hầu hết các ca khúc bolero đều được anh “đặt hàng" nhạc sĩ Lê Phương (Jimmii Band), nhạc sĩ Mộc Cầm,... hoà âm phối khí cho phù hợp với chất giọng và tạo sự riêng biệt.

“Tôi là người kỹ tính, yêu cầu cao với nghệ thuật nên 50 sản phẩm âm nhạc đều được thực hiện rất chỉn chu. Có khá nhiều ca khúc phải hoà âm phối khí đến 3-4 lần mới khiến tôi ưng ý. Để tạo sự khác biệt, điểm nhấn trong âm nhạc, tôi được nhạc sĩ Lê Phương sáng tác riêng 2 ca khúc bolero”, giọng ca Ninh Hải chia sẻ. 

Anh cũng cho hay, chính bởi đam mê và nhận được sự yêu mến từ các nhạc sĩ nên anh không quản ngại việc nhiều lần phải bay vào TP.HCM - cái nôi của bolero - để thu âm, sản xuất âm nhạc. 

“Về con số đầu tư cho âm nhạc tôi không muốn chia sẻ cụ thể nhưng có thể khẳng định, đó là con số không hề nhỏ", Ninh Hải Bolero cho hay.

Nam ca sĩ cũng bật mí, dù mới lấn sân âm nhạc nhưng năm 2020 anh đã được đạo diễn/danh hài Vượng Râu mời biểu diễn trên sân khấu lớn như “Tết vạn lộc". Đồng thời anh cũng đã nhận lời tham gia diễn xuất trong phim hài Tết “Cưới đi kẻo ế" bên cạnh nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Đinh Trà My, Chiến Thắng.

Là một nhạc sĩ/đạo diễn/diễn viên cũng là người chịu trách nhiệm sản xuất âm nhạc cho Ninh Hải Bolero, Đức Thịnh “Sơn Sọ" đánh giá: “Không giống các ca sĩ được đào tạo bài bản sẽ đặt nặng kỹ thuật trong ca hát, anh Ninh Hải lại đặt tự sự, đặt đam mê và đặc biệt là sự trải đời để thể hiện ca khúc. Khi anh hát nhạc tình, nhạc xưa sẽ thấy rõ được sự trải nghiệm nên âm nhạc của anh có rất nhiều cảm xúc”.

Chia sẻ về quyết định lấn sân âm nhạc của người em thân thiết, nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền bày tỏ sự ủng hộ nhiệt tình. “Ninh Hải có giọng hát tự nhiên, không gọt rũa. Dù Hải hát bolero rất đơn giản, không cầu kỳ lắt léo nhưng hát bằng niềm đam mê, bầu nhiệt huyết và bằng cả tâm hồn nên vẫn thấy được cả dòng chảy của bolero”, nữ nghệ sĩ nhận xét./.

Bài liên quan
'Mối lương duyên' giữa thơ và nhạc: Tương sinh hay tương khắc?
Khi thơ được phổ nhạc, nhạc chắp cánh cho thơ, thơ làm nền cho nhạc, cái duyên thơ – nhạc có khi ngẫu hứng tình cờ, có khi bền chặt”, nhà thơ Bùi Phan Thảo chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng: ASEAN là hạt nhân thúc đẩy đối thoại, hợp tác và phát triển
Thủ tướng nhấn mạnh: ASEAN là hạt nhân thúc đẩy đối thoại, hợp tác và phát triển, là tâm điểm của hàng loạt sáng kiến liên kết ở khu vực, nhưng cũng là trọng điểm của cạnh tranh chiến lược gay gắt.
Mới nhất