Thành lập diễn đàn đổi mới sáng tạo khu vực Tây Nguyên

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên | 10/06/2022, 21:24

5 tỉnh, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng cùng CSIRO đã ký kết thoả thuận hợp tác Diễn đàn Đổi mới sáng tạo khu vực Tây Nguyên.

Sáng nay (10/6), tại Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Lễ ký kết thoả thuận hợp tác thành lập diễn đàn đổi mới sáng tạo khu vực Tây Nguyên. Đây là 1 trong những sáng kiến của chính phủ Australia trong chương trình đối tác giữa Bộ Ngoại giao và thương mại Australia, Tổ chức nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp khối thịnh vượng chung (CSIRO) và Bộ Khoa học – Công Nghệ Việt Nam.

Năm tỉnh, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng cùng CSIRO đã ký kết thoả thuận hợp tác Diễn đàn Đổi mới sáng tạo khu vực Tây Nguyên. Mục tiêu của diễn đàn là thúc đẩy đổi mới sáng tạo để hỗ trợ sự phát triển bền vững, cân bằng của ngành nông nghiệp và chế biến nông sản tại khu vực.

Trong 3 năm, các bên sẽ mở rộng và tăng cường sự gắn kết hợp tác nhằm tạo điều kiện tiếp cận thông tin và các thành tựu đổi mới sáng tạo tiềm năng trong và ngoài mạng lưới Diễn đàn; Thúc đẩy đưa ra các ý tưởng mới, cùng đầu tư và xây dựng các dự án hợp tác nghiên cứu nhằm tăng cường lợi thế cạnh tranh cho các mặt hàng xuất khẩu nông nghiệp và chế biến nông sản trong vùng; Đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ, tạo ra các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ khoa học công nghệ mới cho thị trường;

Thúc đẩy môi trường thuận lợi cho phát triển đổi mới sáng tạo, tạo lợi thế cạnh tranh cho các thành viên Diễn đàn thông qua chia sẻ kiến thức; Thúc đẩy định hướng và tốc độ đổi mới sáng tạo của các thành viên Diễn đàn, tạo nền tảng cho tăng cường đổi mới sáng tạo trong ngành nông nghiệp và chế biến nông sản; Góp phần quảng bá, phát triển thương hiệu vùng miền, đặc biệt là các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Tây Nguyên bao gồm cà phê, hồ tiêu và trái cây; Hỗ trợ phổ biến chính sách đổi mới sáng tạo của năm tỉnh Tây Nguyên tới cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân và các bên liên quan cho các chuỗi giá trị chủ lực của vùng bao gồm cà phê, hồ tiêu và trái cây.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Mart Tattersall, Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam cho biết: "Đây là mô hình dựa trên các ý tưởng đổi mới sáng tạo của khu vực cũng như của các tỉnh có liên quan trong diễn đàn để đối phó với những thách thức trong ngành. Đồng thời sẽ giúp cho các nhà khoa học cũng như các thành viên trong diễn đàn có thể tiếp nhận được với các thông tin cũng như công nghệ mới để có thể về ứng dụng cho tỉnh mình. Diễn đàn còn có thể hỗ trợ cho các tỉnh trong đường hướng để sản xuất ra các sản phẩm ông nghiệp xanh và sạch để xuất khẩu ra thị trường thế giới”./.

Bài liên quan
Nhiều diện tích rừng ở Đắk Lắk có nguy cơ cháy ở cấp cực kỳ nguy hiểm
Cao điểm mùa khô ở Đắk Lắk, với nắng nóng gay gắt kéo dài đang khiến nhiều diện tích rừng có nguy cơ cháy ở cấp cực kỳ nguy hiểm. Ngành chức năng, các chủ rừng và người dân đang tích cực chuẩn bị các phương án phòng cháy chữa cháy rừng, nhằm chủ động ứng phó khi có sự cố cháy xảy ra.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng yêu cầu "3 tăng cường, 5 đẩy mạnh" trong chuyển đổi số
Thủ tướng yêu cầu ưu tiên các nguồn lực, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Chương trình chuyển đổi số quốc gia và 3 Chiến lược: phát triển Chính phủ số; phát triển kinh tế số và xã hội số; phát triển dữ liệu số. Trong đó, khẩn trương xử lý các nhiệm vụ quá hạn, tồn đọng trong giai đoạn 2022-2023.
Mới nhất