Tân Thủ tướng Olaf Scholz nhậm chức: Đức bước sang một trang mới
CTV Mai Trang/VOV.VN (biên dịch)
Theo AP|08/12/2021, 19:45
Ngày 8/12 đánh dấu thời điểm nước Đức sang trang mới khi bà Angela Merkel chính thức rời nhiệm sở và chuyển giao cương vị Thủ tướng Đức cho ông Olaf Scholz.
Khởi đầu mới của Đức
Ông Olaf Scholz sẽ nhậm chức Thủ tướng Đức vào ngày 8/12, kế nhiệm bà Angela Merkel sau 16 năm cầm quyền.
Chính phủ của ông Scholz nhậm chức với hy vọng về việc hiện đại hóa quốc gia đông dân nhất của Liên minh châu Âu (EU) và chống lại biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, tân thủ tướng cũng phải đối mặt với thách thức trong việc giải quyết vấn đề nghiêm trọng nhất từ trước đến nay của Đức, đó là đại dịch Covid-19.
Ông Scholz, 63 tuổi, đã giữ chức vụ phó thủ tướng kiêm bộ trưởng tài chính trong chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel, sẽ mang lại nhiều kinh nghiệm và tính kỷ luật cho một liên minh chưa trải qua nhiều thử thách gồm các thành viên của đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do (FDP). Ba đảng sẽ kết hợp thành một liên minh tiến bộ mang lại nguồn năng lượng mới cho nước Đức sau thời gian tại vị của bà Merkel.
“Chúng tôi đang mạo hiểm với một khởi đầu mới, một khởi đầu phải đối mặt với những thách thức lớn của thập kỷ này và trong tương lai”, ông Scholz nói.
Chính phủ mới đặt mục tiêu đẩy mạnh nỗ lực chống biến đổi khí hậu, mở rộng sử dụng năng lượng tái tạo và đặt mục tiêu loại bỏ hoàn toàn nhiệt điện than vào năm 2038. Chính phủ của ông Scholz cũng muốn hành động nhiều hơn nữa để hiện đại hóa đất nước, bao gồm cả viêc cải thiện mạng di động và Internet.
Bên cạnh đó, chính phủ mới cũng hoạch định các chính sách xã hội tự do hơn, bao gồm việc nới lỏng con đường trở thành công dân Đức, cam kết nỗ lực nhiều hơn để trục xuất những người nhập cư không xin tị nạn. Các đảng chính trị trong liên minh ba bên muốn cắt giảm độ tuổi đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử quốc gia từ 18 tuổi xuống 16 tuổi.
Là một phần của thỏa thuận liên minh trên, Đức có kế hoạch tăng lương tối thiểu từ mức 9,60 euro/giờ (10,77 USD/giờ) hiện nay lên 12 euro/giờ (13,46 USD/giờ). Động thái này có thể giúp gia tăng thu nhập cho gần 10 triệu lao động tại Đức, những người đang hưởng mức lương tối thiểu. Ngoài ra, liên minh cũng đặt mục tiêu xây dựng 400.000 căn hộ mới mỗi năm để hạn chế giá thuê tăng cao.
Ông Scholz cũng sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách đối ngoại, nói rằng chính phủ mới sẽ ủng hộ một EU vững mạnh và phát triển liên minh xuyên Đại Tây Dương.
Những thách thức phía trước
Liên minh ba bên mang lại cả cơ hội và rủi ro cho tất cả những đảng tham gia, nhưng phần lớn là đảng Xanh. Sau 16 năm có quan điểm đối lập, đảng Xanh sẽ phải chứng minh rằng họ có thể đạt được mục tiêu cắt giảm khí thải nhà kính.
Đồng lãnh đạo đảng Xanh Robert Habeck, sẽ lãnh đạo các bộ phụ trách vấn đề kinh tế, năng lượng và bảo vệ khí hậu. Ông Habeck cũng sẽ giữ chức vụ Phó Thủ tướng Đức. Christian Lindner, lãnh đạo FDP, đảm nhận vị trí bộ trưởng tài chính trong chính phủ mới. Ông Lindner nhấn mạnh rằng liên minh ba bên bác bỏ việc tăng thuế và nới lỏng các biện pháp kiềm chế để tăng nợ.
Theo AP, chính phủ mới đang cố gắng thể hiện hình ảnh mới so với “liên minh lớn” gồm các đảng lớn truyền thống của Đức mà bà Merkel lãnh đạo trong suốt 4 nhiệm kỳ.
Cuối tuần trước, ông Olaf Scholz nói với SPD rằng “rất khó khăn” để điều hành liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ Đốc giáo (CDU/CSU) của bà Merkel, khối mà SPD đã đánh bại trong cuộc bầu cử vào tháng 9.
Thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh giữa ba đảng, có sự khác biệt đáng kể trước cuộc bầu cử, đã đạt được sự đồng thuận tương đối nhanh chóng.
“Nếu mối quan hệ hợp tác tốt đẹp được thiết lập khi thành lập chính phủ mới, đó sẽ là điều rất tốt cho những nhiệm vụ phía trước của chúng tôi”, ông Scholz nói, đồng thời thừa nhận rằng đối phó với đại dịch Covid-19 “sẽ đòi hỏi tất cả sức mạnh và nguồn lực của chúng tôi”.
Tuần trước, Đức đã công bố những hạn chế mới với người chưa tiêm chủng. Theo đó, những người chưa tiêm vaccine Covid-19 sẽ bị cấm đến mọi nơi, trừ các cơ sở thiết yếu như siêu thị và hiệu thuốc, để hạn chế dịch bệnh lây lan. Đức đã chứng kiến số ca mắc Covid-19 mới hàng ngày cao kỷ lục vào mùa thu vừa qua. Tới nay, Đức ghi nhận hơn 6,3 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2 và hơn 104.000 ca tử vong.
Thủ tướng Đức Merkel sẽ nghỉ hưu sau khi chính phủ mới được thành lập. Bà Merkel cho biết không có ý định tìm kiếm một vai trò chính trị mới và chưa tiết lộ bất kỳ kế hoạch nào trong tương lai. Bà nói rằng kế hoạch trước mắt sau khi rời nhiệm sở là dành thời gian để ngủ thỏa thích và đọc sách./.
VOV.VN - Theo giới phân tích, ông Olaf Scholz đã thành công trong chiến dịch tranh cử nhờ việc thuyết phục cử tri rằng ông sẽ giống với nhà lãnh đạo lâu năm và uy tín của nước Đức: bà Angela Merkel - người cầm quyền suốt 16 năm qua.
Biến đổi khí hậu làm tăng giá lương thực, lạm phát và những tác động này có thể sẽ khiến kinh tế thế giới đối mặt với nhiều nguy cơ bất ổn trong tương lai.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
VOVLIVE - Sáng 25/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ra mắt Tự truyện "Sống đến bình minh" của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Sự kiện do Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), NXB Chính trị Quốc gia Sự thật và gia đình phối hợp tổ chức.
VOVLIVE - Chi nhánh Khai thác đường sắt Phú Khánh vừa có báo cáo nhanh về công tác khắc phục và thiệt hại sau sự cố sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Riêng thiệt hại sơ bộ cho tàu khách, tàu hàng của chi nhánh gần 19,4 tỉ đồng và hành khách trả 12.000 vé sau vụ việc.
VOVLIVE - Quân chủng Phòng không – Không quân được giao nhiệm vụ bay biểu diễn chào mừng trong lễ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là nhiệm vụ quan trọng, có nghĩa chính trị to lớn, lần đầu tiên Quân chủng Phòng không - Không quân huy động lớn lực lượng cán bộ, phi công và khí tài từ 3 Trung đoàn thuộc các Sư đoàn khác nhau.
VOVLIVE - Chiếc Huawei Pura 70 mới ra mắt sở hữu cơ chế camera "thò thụt" cực kỳ ấn tượng, nhưng nó hoạt động ra sao và có lợi ích gì so với camera thông thường?
VOVLIVE - Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.
VOVLIVE - Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.
VOVLIVE - Mùa này, dọc hai bên đường ven sông Hàn, thành phố Đà Nẵng - phía bờ Tây là đường Bạch Đằng và phía bờ Đông là đường Trần Hưng Đạo, hoa giấy và hoa giáng hương (hay còn gọi là hoa sưa trắng, sưa vườn..) đua nhau khoe sắc rực rỡ.