Tấn công đoàn cưỡng chế, cả gia đình bị tù tội

Theo Hải Dương-Hồ Giang/Pháp luật TP.HCM | 24/09/2021, 11:43

Đoàn cưỡng chế tiến hành cưỡng chế thi hành án đối với ông Chiết thì cả gia đình ông dùng dao, cuốc, gạch đá tấn công khiến bốn thành viên đoàn bị thương.

Ngày 23/9, TAND TP.Trà Vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt Thạch Cương (31 tuổi, ngụ ấp Hương Phụ A, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành), Sơn Trương (33 tuổi) mỗi bị cáo chín tháng tù; Thạch Thị Sa Rây (38 tuổi), Thạch Chiết (73 tuổi) 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Thạch Thị Kim (35 tuổi cùng ngụ khóm 4, phường 9, TP.Trà Vinh) chín tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, năm 2014, ông Thạch Chây Lìa Phi mua 26m2 đất của ông Chiết để làm đường đi từ nhà ra đường công cộng. Vài năm sau, thấy đất có giá trị, gia đình ông Chiết tự ý đào hố ngang đường, giăng dây kẽm gai nhằm chiếm lại phần đất đã bán.

Ông Phi khởi kiện và tòa tuyên buộc ông Chiết giao đất cho ông Phi nhưng ông Chiết không chấp hành. Do không tự nguyện thi hành án nên ngày 20/4, lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế thi hành án đối với ông Chiết.

Lúc này, ông Chiết cùng các con là Cương, Trương, Sa Rây, Kim dùng dao, cuốc, cây, gạch cản trở, tấn công lực lượng cưỡng chế làm ba đồng chí Công an và chiến sĩ Cảnh sát cơ động bị thương. Ngay lập tức, lực lượng Công an đã khống chế, bắt giữ các đối tượng chống đối./.

Bài liên quan
Tạm giữ thanh niên 'thông chốt' kiểm tra nồng độ cồn, tông CSGT bị thương
Thấy lực lượng CSGT ở Bắc Ninh đang làm nhiệm vụ, Vũ Văn Tâm rồ ga để vượt qua chốt, tông vào Trung tá Nguyễn Đức Sơn khiến cán bộ CSGT này gãy xương đòn phải.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất