Sức mạnh tàu chiến Anh vừa cập cảng Cam Ranh

(Nguồn: Vietnamnet) | 02/10/2021, 10:41

Tàu HMS Richmond của Hải quân Hoàng gia Anh đã cập cảng Cam Ranh, Khánh Hòa vào sáng 1/10, bắt đầu chuyến thăm 4 ngày ở Việt Nam.

“Chào mừng chiến hạm HMS Richmond tới Việt Nam. Chuyến thăm này thể hiện cam kết của Vương quốc Anh về sự hiện diện đáng tin cậy tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”, thông cáo của Đại sứ quán Anh đăng trên Twitter sáng 1/10 cho biết.

Sức mạnh tàu chiến Anh vừa cập cảng Cam Ranh - 1

Chiến hạm HMS Richmond ở cảng Cam Ranh, Khánh Hòa sáng 1/10. (Ảnh: Đại sứ quán Anh/ Twitter)

Tàu hộ vệ tên lửa HMS Richmond thuộc lớp Type 23 được Hải quân Anh chế tạo và đưa vào biên chế từ năm 1993. Tàu có chiều dài 133m; sườn ngang 16,1m; mớn nước 7,3m. Trọng tải tối đa tàu lên tới 4.900 tấn.

Sức mạnh tàu chiến Anh vừa cập cảng Cam Ranh - 2

Bản vẽ bên ngoài chiến hạm HMS Richmond. (Ảnh: Seaforces.org)

HMS Richmond cần tới bốn động cơ diesel MTU 12V4000 M53, hai mô-tơ điện GEC và hai động cơ tuabin khí Rolls-Royce Spey SM1C để hoạt động. Vận tốc tàu có thể đạt 52 km/h với tầm hoạt động lên tới 14.000km.

Sức mạnh tàu chiến Anh vừa cập cảng Cam Ranh - 3

Động cơ tuabin khí Rolls-Royce Spey. (Ảnh: Wikipedia)

Tàu được trang bị hệ thống Sea Gnat, hay còn có tên khác là UAF-1 ESM, để phòng thủ trước sự tấn công từ ngư lôi của đối phương. Ngoài ra, HMS Richmond còn được lắp đặt thiết bị sonar Type 2150 để phát hiện các mục tiêu dưới mặt nước.

Sức mạnh tàu chiến Anh vừa cập cảng Cam Ranh - 4

Thiết bị sonar Type 2150. (Ảnh: janes.com)

Hệ thống vũ khí lắp đặt trên HMS Richmond khá đa dạng, với nhiều loại vũ khí như tám tên lửa chống hạm Harpoon; hai ngư lôi Sting Ray; một pháo tự động MK8 sử dụng cỡ đạn 113mm; hai pháo DS30M Mk2 cùng hệ thống phóng thẳng đứng GWS-35 chứa 32 tên lửa tầm ngắn Sea Ceptor. Ngoài ra, tàu còn có sân đáp trực thăng đủ rộng cho một trực thăng đa nhiệm Westland Wildcat HMA2.

Sức mạnh tàu chiến Anh vừa cập cảng Cam Ranh - 5

Tên lửa Harpoon được phóng từ chiến hạm HMS Richmond. (Ảnh: Seaforces.org)

Theo một số tài liệu quân sự, HMS Richmond từng cùng chiến hạm HMS Chatham, tàu khu trục HMS Marlborough thuộc Hải quân Anh và tàu HMAS Anzac của Hải quân Australia tham chiến tại Iraq hồi năm 2003.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bài liên quan
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 25/4 mới nhất
VOVLIVE - Xem lịch thi đấu bóng đá ngày 25/4, thông tin về các trận đấu, thời gian và kênh phát sóng cập nhật liên tục.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Indonesia thưởng thức phở, ngắm cảnh Hồ Gươm
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia cùng các thành viên Bộ Ngoại giao hai nước đã ăn sáng với phở, uống cà phê và đi bộ ngắm Hồ Gươm.
Mới nhất