Số thí sinh đăng ký giảm mạnh, các trường Y Dược đồng loạt tuyển bổ sung

26/09/2022, 15:51

Số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào ngành y năm nay giảm mạnh khiến hầu hết các trường đại học tầm trung đều phải tuyển bổ sung.

Giáo sư Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội cho biết, số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng vào trường năm nay giảm mạnh. Như các năm trước, trường nhận trên 10.000 nguyện vọng, nhưng năm nay chỉ còn hơn 4.000 hồ sơ, giảm hơn 50% so với các năm gần đây. Kể cả ngành được quan tâm nhiều nhất là Bác sỹ y khoa - điểm chuẩn cao nhất và thu hút nhiều thí sinh đăng ký nhất - tỷ lệ cũng giảm đáng kể.

Điều này phần nào ảnh hưởng đến điểm chuẩn vào trường giảm. "Không riêng Đại học Y Hà Nội mà hầu hết các trường trong khối ngành Y dược đều bị giảm số lượng nguyện vọng xét tuyển. Do đó, việc một số trường Y đang tuyển bổ sung năm nay là điều dễ hiểu", ông cho biết thêm.

Số thí sinh đăng ký giảm mạnh, các trường Y Dược đồng loạt tuyển bổ sung - 1

Sinh viên thực hành nghiệp vụ y học. (Ảnh minh hoạ: L.N)

Lý giải về việc số lượng thí sinh đăng ký giảm mạnh, TS. Nguyễn Hải Ninh, Phòng Quản lý đào tạo đại học - Đại học Y Dược Hải Phòng cho biết, nhiều trường y dược năm nay tuyển không đủ chỉ tiêu ngay từ khi lọc ảo đầu, đặc biệt những ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng, Y học cổ truyền... thiếu nhiều chỉ tiêu, phải tuyển bổ sung đợt 2.

Điển hình như ngành Điều dưỡng của Đại học Y Dược Hải Phòng, tổng cộng 618 nguyện vọng, kết quả lọc ảo trả về số thí sinh trúng tuyển đến sát mức điểm sàn 19 điểm chỉ từ 140-160/200 chỉ tiêu của ngành này.

Ngành Y học dự phòng với 249 nguyện vọng đăng ký xét tuyển, qua các vòng lọc ảo chỉ trả về từ 32-47/60 chỉ tiêu thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển với điểm sát điểm sàn.

Theo TS Nguyễn Hải Ninh, nguyên nhân của việc số thí sinh đăng ký giảm mạnh do đặc thù công việc ngành y vất vả, nguy hiểm nhưng chế độ đãi ngộ không được cải thiện khiến nhiều thí sinh chuyển hướng. Chưa kể, từ năm 2022, các trường đại học y dược đều tăng học phí, điều này cũng phần nào tác động đến việc thí sinh đăng ký.

Đại học Y Dược - Đại học Huế là trường đại học công lập khối ngành y dược đầu tiên trên cả nước thông báo xét tuyển bổ sung. Trường thông báo tuyển bổ sung 200 chỉ tiêu cho 5 mã ngành, trong đó ngành Điều dưỡng 100, Hộ sinh 36, Y học dự phòng 26 chỉ tiêu. Mức điểm sàn trường đưa ra dao động từ 16 -19. Cụ thể như sau: Y học dự phòng (19), Điều dưỡng (19), Hộ sinh (19), Kỹ thuật hình ảnh y hoc (19), Y tế công cộng (16). (Chi tiết xem tại đây)

Đại học điều dưỡng Nam Định xét tuyển bổ sung với tổng 420 chỉ tiêu cho 2 ngành: Điều dưỡng (260 chỉ tiêu); Hộ sinh 160.(Chi tiết xem tại đây)

Khoa Y, Đại học Quốc gia TP.HCM thông báo tuyển bổ sung 160 - 170 chỉ tiêu ngành Điều dưỡng và 20 chỉ tiêu ngành Y học cổ truyền. Năm ngoái, khoa này chỉ tuyển bổ sung 19 chỉ tiêu cho ngành Y khoa (6 chỉ tiêu), Răng Hàm Mặt (5) và Dược học (8), áp dụng với thí sinh không thể dự thi tốt nghiệp THPT 2021 và kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM. (Chi tiết xem tại đây)

Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương thông báo tuyển bổ sung 50 chỉ tiêu ngành Điều dưỡng, 10 chỉ tiêu ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng. Mức điểm sàn trường nhận hồ sơ xét tuyển từ 19 điểm. (Chi tiết xem tại đây)

Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên, ngành Y học dự phòng mới tuyển được 52 sinh viên trên tổng chỉ tiêu 65, ngành Điều dưỡng tuyển được 264 trong khi chỉ tiêu là 350.

Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thông báo tuyển sinh bổ sung đợt 2 đại học chính quy năm 2022. Cụ thể, ngành Dược học: 20 chỉ tiêu; Điều dưỡng: 10; Y tế công cộng: 15 (Chi tiết xem tại đây)

Hà Cường
Bài liên quan
Bộ trưởng Công an Tô Lâm tiếp Cố vấn cấp cao trường Đại học Harvard Kennedy
Chiều 25/3, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Giáo sư Thomas J. Vallely, Cố vấn cấp cao của trường Đại học Harvard Kennedy, Hoa Kỳ.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất