Sau "Tiệc trăng máu", Thu Trang trở lại với "Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử"

Tố Uyên/VOV.VN | 28/10/2020, 15:30

Mới đây nhất, “Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử” đã thông báo lịch chiếu chính thức mới: ngày 18/12.

Sau thành công của “Ròm” và “Tiệc trăng máu”, mùa phim cuối năm càng lúc càng trở nên sôi động hơn. Có những bộ phim vì tình hình dịch bệnh căng thẳng mà đành lỡ hẹn với khán giả cũng nhanh chóng đặt tên mình trở lại lịch chiếu. Mới đây nhất, “Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử” đã thông báo lịch chiếu chính thức mới: ngày 18/12.

Trong “Tiệc trăng máu”, Thu Trang đã chạm đến một cột mốc mới trong sự nghiệp diễn xuất của chính mình. Từng diễn nhiều vai hài, vai bi, đủ thể loại. Nhưng với vai Thu Quỳnh, Thu Trang đã thật sự lột xác, không còn chút dáng dấp nào của “Hoa hậu hài” trong quá khứ.

“Chị Mười Ba” ban đầu là một web drama được trình chiếu trên Youtube. Sau khi kết thúc, loạt phim đã đạt được thành công cực kì lớn, đồng thời mở ra cả một vũ trụ phim “giang hồ” . Đến phiên bản điện ảnh, “Chị Mười Ba” khi được đưa lên màn ảnh rộng đã có 650.000 vé được bán ra và thu về đến 62 tỷ đồng trong suốt thời gian phim chiếu.

Tuy đạt được thành công lớn, nhưng ekip “Chị Mười Ba” không vội vã tung ra phần hai sớm mà “ém hàng” rất kĩ. Đến thời điểm hiện tại, thông tin ít ỏi mà khán giả có thể tiếp cận được là đoạn teaser ngắn được ra mắt vào đầu năm nay. Chỉ với 1 phút 14 giây, đoạn teaser này đã mở ra một câu chuyện mới, có phần phức tạp và bí ẩn hơn hẳn câu chuyện trong phần 1. Thậm chí sự u tối, đầy ma mị của bối cảnh khiến khán giả càng hồi hộp và trông đợi nhiều hơn.

Bộ phim "Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử” chính thức ra mắt vào ngày 18/12/2020 tại tất cả các cụm rạp trên toàn quốc./.

Bài liên quan
Vẻ đẹp trong trẻo của con gái "đạo diễn trăm tỷ" Võ Thanh Hòa
Con gái của Võ Thanh Hòa - Mai Bảo Ngọc tên thật là Võ Ngọc Phương Linh. Cô bé có vẻ ngoài bụ bẫm, xinh xắn với đôi mắt long lanh cùng gương mặt đáng yêu.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bế mạc Phiên họp 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phát biểu bế mạc Phiên họp 32, chiều 23/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau 4,5 ngày làm việc, UBTVQH đã thảo luận, cho ý kiến với 19 nội dung và cho ý kiến bằng văn bản về 3 báo cáo của Chính phủ.
Mới nhất