Rộn ràng lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL | 05/02/2023, 21:35

Diễn ra từ ngày 3 - 5/2/2023, lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các tại Hà Tiên (Kiên Giang) được tổ chức với quy mô hoành tráng và nhiều hoạt động, thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Đây là hoạt động được tổ chức vào ngày Rằm tháng Giêng hằng năm, nhiều thế hệ văn nghệ sỹ tụ họp về đây để ngâm thơ vịnh phú, nên gọi là Tao đàn Chiêu Anh Các.

Tao đàn Chiêu Anh Các được ra đời từ cách đây gần 300 năm do Mạc Thiên Tích, tự Sĩ Lân, vị Tổng trấn Hà Tiên lúc bấy giờ sáng lập. Lễ hội kỷ niệm 287 năm thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các chính thức được khai mạc vào tối nay (5/2) tại Công viên Trần Hầu, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Một nét mới nằm trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các năm nay là UBND thành phố Hà Tiên tổ chức đường sách để kết nối sách với bạn đọc, qua đó góp phần phát triển văn hóa đọc. 

Tham gia Đường sách ở Tao đàn Chiêu Anh Các tại Hà Tiên, Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Cần Thơ đã lựa chọn các đầu sách hay, tiêu biểu để giới thiệu đến độc giả tại lễ hội. Nhiều thể loại sách đa dạng, phong phú như sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, sách về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, sách của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, doanh nhân, sách lý luận chính trị, pháp luật, văn hóa, kinh tế, xã hội… được trưng bày, giới thiệu tại Đường sách Hội Tao đàn Chiêu Anh Các góp phần đáp ứng nhu cầu của đông đảo bạn đọc.  

Rộn ràng, sôi động nhất là hoạt động sân khấu hóa, biểu diễn các tiết mục văn nghệ tại khu vực diễn ra chuỗi các hoạt động của lễ hội. Hoạt động tham gia giao lưu biểu diễn nhảy hiện đại, múa dân vũ và aerobic. Các hoạt động hát múa và nhạc cụ dân tộc như biểu diễn hòa tấu một số bài nhạc ngũ âm, các bài hát và điệu múa truyền thống của người dân tộc Khmer đã tạo nên không khí rộn ràng, vui tươi của ngày hội. 

Ngoài ra, tại lễ hội còn có hoạt động của phố ông đồ và biểu diễn thư pháp. Năm nay thành phố Hà Tiên chủ động mời các thầy đồ đến từ nhiều địa phương như TP.HCM, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, thành phố Hà Tiên. Hình ảnh những “ông đồ” trong trang phục áo dài, khăn đóng trổ tài bằng nét bút bay bổng đã trở nên quen thuộc với người dân thành phố Hà Tiên cũng như du khách, mỗi khi đến tham gia các sự kiện của Lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các hàng năm tại thành phố Hà Tiên.

Ngoài ra tại phố Ông đồ, người dân và du khách còn được tham quan, tìm hiểu tại gian hàng giới thiệu, triển lãm, trưng bày về thân thế, sự nghiệp của nhà thơ, nhà văn, nhà giáo, nhà thư pháp Đông Hồ. Ông là người đầu tiên có ý tưởng viết chữ quốc ngữ bằng nghệ thuật thư pháp và là người đầu tiên ở Việt Nam thực hiện thành công trong ý tưởng dùng cọ lông và mực tàu viết chữ quốc ngữ theo nghệ thuật thư pháp.

Ông Lý Thanh Bình, đến từ TP.HCM cho biết: "Đến với phố Ông đồ thì mình đem những con chữ, mang văn hoá truyền thống của Việt Nam đến giới thiệu cho người dân ở đây và khách du lịch tới đây. Sau đó mình tạo một sân chơi, một nơi giao lưu truyền tải những thông điệp mang ý nghĩa để mọi người tới giao lưu bộ môn thư pháp chữ Việt này".  

Lễ hội kỷ niệm 287 năm thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các chính thức được khai mạc vào tối nay (5/2) tại Công viên Trần Hầu, thành phố Hà Tiên. Sau chương trình nghệ thuật sẽ diễn ra Lễ hội thả hoa đăng trên đầm Đông Hồ, đây là hoạt động truyền thống mang nét đặc trưng của thành phố Hà Tiên trong Lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các.

Năm nay, thành phố Hà Tiên tổ chức 40 thuyền hoa, 60 hoa đăng lớn, 287 hoa đăng trung và 10.000 hoa đăng nhỏ. Đặc biệt, có 1 gian hàng phát hoa đăng miễn phí cho người dân cùng tham gia hoạt động lễ hội thả đèn hoa đăng trên đầm Đông Hồ để cầu nguyện cho quốc thái dân an, mưa thuận, gió hòa./.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể để phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, Việt Nam sẽ đào tạo 50.000 - 100.000 nhân lực cho công nghiệp bán dẫn vào năm 2030.
Mới nhất