Quốc lộ 19C đoạn qua Phú Yên bị sông Cô uy hiếp

Thái Bình/VOV-Miền Trung | 22/05/2022, 19:20

Quốc lộ 19C là tuyến quan trọng nối liền các tỉnh Nam Trung bộ với Tây Nguyên. Tuy nhiên, Quốc lộ này đoạn qua huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên đang bị uy hiếp, nguy cơ sạt lở do bồi lắng, thay đổi dòng chảy của sông Cô.

Mấy năm gần đây, sông Cô đoạn chảy qua thị trấn La Hai, xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân liên tục thay đổi hướng dòng chảy. Nhiều khu vực trước đây là đất sản xuất, chuồng trại của người dân đã bị sạt lở, đổ sập xuống lòng sông. Mỗi khi mưa lũ về, nước sông dâng cao gây ngập Quốc lộ 19C từ 0,8 đến 1m, gây ách tắc giao thông. Nhiều đoạn, dòng sông Cô đã tiến gần sát mép Quốc lộ 19C. Tại Km 54, đoạn qua cầu Cây Sung, xã Xuân Long, dòng sông chỉ còn cách mặt đường chừng 3m, phía dưới xuất hiện nhiều “hàm ếch” rất nguy hiểm.

Ông Nguyễn Văn Trung, ở xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân lo lắng: “Mùa lụt vừa rồi, năm 2021, mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về rất nhiều, gây sạt lở. Diện tích đây là diện tích đất canh tác, sau đó, do bị xói lở nên hiện nay không canh tác được. Lượng nước cuồn cuộn, xoay vòng tròn, chảy rất mạnh xuống đoạn đây bị ngập, ngập luôn con đường này luôn. Tình trạng sạt lở ở đây về lâu dài rất nghiêm trọng.”

Quốc lộ 19C là tuyến huyết mạch nối 4 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk, Gia Lai. Toàn tuyến dài hơn 150 km, điểm đầu giao với Quốc lộ 1A tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, điểm cuối giáp với Quốc lộ 26 thuộc huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk. Đây cũng là đường trục dọc của miền Tây tỉnh Phú Yên. Địa phận huyện Đồng Xuân, nhiều đoạn Quốc lộ 19C chạy song song với đường sắt Bắc Nam. Sông Cô uy hiếp Quốc lộ 19C là do mấy năm nay xảy ra hiện tượng bồi lấp khu vực lòng sông nên dòng chảy bị đổi hướng, xói mạnh vào hai bên bờ. Mùa mưa sắp đến, các cơ quan chức năng cần có giải pháp gia cố tạm thời để đảm bảo an toàn cho Quốc lộ 19C cũng như các khu dân cư, đất sản xuất ven sông.

Ông Phạm Trung Chánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên cho biết: UBND huyện đã đề nghị UBND tỉnh Phú Yên cho phép được nạo vét, xây dựng công trình kè để hạn chế tác động xấu từ dòng sông Cô.

Ông Phạm Trung Chánh chia sẻ: “Sạt lở từ Khu phố Long An, dọc sông Cô, men theo Quốc lộ 19C, nó đã giáp tới rồi. Chúng ta phải có phương án để nạo vét kịp thời. Việc bồi lấp cát giữa dòng cho nên dòng chảy nó tạt về hai bên, sát bên Quốc lộ 19C từ 2-5m. Lấn vô đường 19C thì giao thông bị ách tắc thôi.”

Quốc lộ 19C đoạn qua tỉnh Phú Yên dài hơn 110 km, là trục giao thông nối liền các huyện miền núi như: Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh…Đây là đường cấp IV miền núi, mặt đường chỉ rộng 5,5m. Hiện nay, đoạn qua thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân vẫn đang mượn tạm đường nội thị.

Trong khi đó, lưu lượng xe từ các tỉnh đi qua đường này rất nhiều. Ông Nguyễn Phương Đông, Giám đốc Sở Giao thông- Vận tải tỉnh Phú Yên cho biết, Sở được Cục Quản lý đường bộ 3 ủy quyền quản lý Quốc lộ 19C đoạn qua địa phận tỉnh.

Các cơ quan chức năng sẽ lưu ý để có những giải pháp đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông khi mùa mưa lũ. Hiện nay, đã có quy hoạch Quốc lộ 19C tránh thị trấn La Hai, đây là giải pháp tránh được tình trạng sông Cô uy hiếp nhưng chưa bố trí được kinh phí. Trước mắt, các ngành chức năng sẽ kiểm tra, gia cố các vị trí xung yếu.

Ông Nguyễn Phương Đông, Giám đốc Sở Giao thông- Vận tải tỉnh Phú Yên cho biết: “Kiểm tra nếu có phát sinh mới thì sẽ báo cáo với Bộ Giao thông- Vận tải để xử lý kịp thời. Cấp bách nhất vẫn là tuyến tránh thị trấn La Hai thôi, còn giải pháp kè thì hỏng tới đâu thì sửa tới đấy, do nguồn lực hiện nay không có. Tuyến tránh cũng đang xin Bộ mà Bộ cũng chưa có nguồn./.”

Bài liên quan
Thiệt hại gần 19,4 tỷ đồng do sạt lở hầm Bãi Gió
VOVLIVE - Chi nhánh Khai thác đường sắt Phú Khánh vừa có báo cáo nhanh về công tác khắc phục và thiệt hại sau sự cố sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Riêng thiệt hại sơ bộ cho tàu khách, tàu hàng của chi nhánh gần 19,4 tỉ đồng và hành khách trả 12.000 vé sau vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất