Quảng Ninh đồng loạt tổ chức Đại hội Chi bộ thôn và bầu trực tiếp Bí thư

Trường Giang/VOV-Đông Bắc | 03/07/2022, 17:50

Ngày 3/7, hơn 1.500 Chi bộ thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, bầu trực tiếp Bí thư Chi bộ. Mục tiêu của Quảng Ninh là đảm bảo 100% Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, bản, khu phố theo quy trình “Dân tin - Đảng cử”.

Từ sáng nay, nhà văn hoá các thôn, bản, khu phố tại Quảng Ninh rộn ràng trong không khí ngày hội của các Chi bộ. Để phù hợp với đặc thù sản xuất, sinh hoạt tại các khu vực miền núi, hải đảo, nhiều Chi bộ tổ chức Đại hội vào buổi chiều, đảm bảo trang nghiêm và đúng quy định. 

Tỉnh uỷ Quảng Ninh chỉ đạo tổ chức Đại hội Chi bộ thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 tại Quảng Ninh tiếp tục đổi mới theo hướng phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, coi trọng và phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp uỷ, Đảng viên và nhân dân.

Dự thảo văn kiện tại các Đại hội Chi bộ được tổ chức lấy ý kiến đóng góp rộng rãi để đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2022, qua đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới, không chỉ bám sát thực tiễn ở địa bàn khu dân cư mà còn đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên. 

Đặc biệt, các Đại hội Chi bộ thôn, bản, khu phố tại Quảng Ninh tiến hành giới thiệu nhân sự để bầu Bí thư Chi bộ theo quy trình “Dân tin - Đảng cử”. Đây đều là những người được nhân dân tín nhiệm bầu và đã trúng cử Trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 vào ngày 5/6 vừa qua, đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn về đạo đức, phẩm chất, có uy tín trong cộng đồng dân cư, nhiệt tình, tâm huyết với công tác ở cơ sở. 

Dự Đại hội Chi bộ Khu 1 (phường Giếng Đáy, TP Hạ Long), ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh ghi nhận những kết quả nổi bật của Chi bộ khu phố trong nhiệm kỳ qua, thực sự là hạt nhân lãnh đạo, đoàn kết nhân dân ở khu dân cư hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của địa phương.

Mô hình Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, bản, khu phố được tỉnh Quảng Ninh kiên trì thực hiện trong nhiều năm qua đã mang lại kết quả to lớn khi thuận “Lòng Dân – Ý Đảng”, không chỉ phát huy vai trò của chi bộ, đội ngũ Đảng viên trong lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ tại cộng đồng dân cư, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng từ cơ sở mà còn tăng cường, gắn kết mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân. 

Các Chi bộ thôn, bản, khu phố tổ chức Đại hội trong cùng một ngày sau khi hoàn thành bầu Trưởng thôn, bản, khu phố vừa góp phần tiết kiệm thời gian, công sức, tiền của, vừa tạo nên ngày hội trong sinh hoạt chính trị của những cán bộ, đảng viên tại các chi bộ cơ sở Đảng.

Ông Hoàng Trọng Thạch, Đảng viên Chi bộ Khu phố 1 cho biết, thông qua lá phiếu bầu Bí thư Chi bộ khu phố, ông và các Đảng viên khác gửi gắm nhiều kỳ vọng vào những người “gánh 2 vai” ở cơ sở.

"Suốt thời gian đồng chí làm Trưởng khu và Bí thư Chi bộ Khu phố 1 những năm qua đã thành công, từ việc chỉnh trang đô thị cho đến giải phóng mặt bằng, rồi chống dịch, đều được nhân dân đồng thuận, kinh tế xã hội của khu phát triển năm sau cao hơn năm trước. Tôi cũng rất tin tưởng năng lực, trách nhiệm của đồng chí Bí thư, kỳ vọng sẽ đóng góp cho Khu phố 1 tiếp tục phát triển", ông Thạch nêu ý kiến./.

Bài liên quan
Hôm nay, Quảng Ninh đồng loạt tổ chức Đại hội Chi bộ thôn, bản, khu phố
Việc tổ chức Đại hội Chi bộ thôn, bản, khu phố cũng sẽ được Quảng Ninh tiến hành đồng loạt trong cùng 1 ngày. Ngoài 31 Chi bộ được chọn làm điểm để rút kinh nghiệm, 1.511 Chi bộ thôn, bản khu phố còn lại sẽ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 và trực tiếp bầu Bí thư chi bộ trong ngày 3/7.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng
VOVLIVE - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố, tỉnh Phú Thọ và nhân dân về dự Lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.
Mới nhất