Quảng Ninh có 10 người ứng cử Đại biểu Quốc hội, gấp 2,5 lần số người được bầu

Trường Giang/VOV-Đông Bắc | 16/04/2021, 15:32

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Quảng Ninh có 10 người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (chưa tính 4 đại biểu do Trung ương giới thiệu về).

Hôm nay (16/4), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Quảng Ninh có 16 người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (chưa tính 4 đại biểu do Trung ương giới thiệu về). Các ứng viên đã được hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú tín nhiệm với tỷ lệ 100% ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV. Số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 là 165 người, tất cả đều đạt số phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đảm bảo quy định, trong đó hơn 93% đạt tín nhiệm 100%. 1 người tự ứng cử HĐND cấp tỉnh cũng được 100% cử tri nơi làm việc nhất trí tín nhiệm. 

Căn cứ số lượng, cơ cấu và thành phần, Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 thống nhất danh sách giới thiệu 10 người chính thức tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội (chưa tính 4 người là đại biểu do Trung ương giới thiệu), gấp 2,5 lần số đại biểu được bầu; trong đó, cơ cấu nữ 4 người, ngoài Đảng 2 người, tôn giáo 2 người, tái cử 2 người. Hội nghị cũng thống nhất danh sách chính thức 110 người tham gia ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026, gấp 1,6 lần số đại biểu được bầu; trong đó tỷ lệ nữ đạt 50%, trẻ tuổi hơn 43%, dân tộc thiểu số hơn 17%, ngoài Đảng hơn 16%. 

Chất lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ này cũng tăng cao so với nhiệm kỳ trước cả về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. 

Sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục tiến hành các bước để những người ứng cử thực hiện vận động bầu cử, báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu và trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm. 

Trước đó, Quảng Ninh đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri từ ngày 7/4, sớm hơn 6 ngày so với quy định. Qua rà soát, toàn tỉnh có gần 941 nghìn cử tri, thành lập 1.438 tổ bầu cử (42 tổ bầu cử của đơn vị vũ trang, 21 tổ bầu cử chung giữa địa phương và đơn vị vũ trang, 1 cơ sở giáo dục, cai nghiện, 3 trại giam, 1 khu công nghiệp).

Để chuẩn bị tốt nhất cho ngày hội toàn dân, hiện Quảng Ninh đang chú trọng tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử cho đội ngũ cán bộ của các tổ chức phụ trách, lựa chọn thời điểm phù hợp trước mỗi nội dung công việc.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Quảng Ninh đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử bằng hình thức trực tuyến tới tận cấp xã. Đồng thời chỉ đạo các địa phương tiếp tục hướng dẫn nghiệp vụ cho các thành viên tổ bầu cử theo hình thức "cầm tay chỉ việc", dự kiến tổ chức từ 5-20/5, tập trung vào những lưu ý trước ngày diễn ra bầu cử, việc tổ chức ngày bầu cử, nghiệp vụ kiểm phiếu, tổng hợp kết quả bầu cử"./.

Bài liên quan
XSMB 23/4 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 23 tháng 4 năm 2024
Trực tiếp XSMB 23/4 - Xem kết quả xổ số miền Bắc ngày 23 tháng 4 năm 2024 thứ 3 nhanh, chính xác nhất từ trường quay vào lúc 18h15, XSKTMB 23/4 - XSHN 23/4

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng: ASEAN là hạt nhân thúc đẩy đối thoại, hợp tác và phát triển
Thủ tướng nhấn mạnh: ASEAN là hạt nhân thúc đẩy đối thoại, hợp tác và phát triển, là tâm điểm của hàng loạt sáng kiến liên kết ở khu vực, nhưng cũng là trọng điểm của cạnh tranh chiến lược gay gắt.
Mới nhất